08/09/2009 - 08:06

Lãnh đạo Nhà nước ta tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào

* Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Trung Quốc

Chiều 7-9, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Lào, do Phó Chủ tịch Pany Yathotu làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại nước ta.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước; tin tưởng chuyến thăm tiếp tục góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Pany Yathotu bày tỏ niềm vinh hạnh được sang thăm Việt Nam đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân và dân Việt Nam có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trên con đường hội nhập và phát triển, đặc biệt là vẫn giữ được đà tăng trưởng trước những tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Quốc hội, nhân dân Việt Nam dành cho đoàn nói riêng, Quốc hội và nhân dân Lào nói chung, Phó Chủ tịch Pany Yathotu nêu rõ mục đích chuyến thăm của đoàn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội, đồng thời góp phần vun đắp, phát triển tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Phó Chủ tịch Pany Yathotu cảm ơn Quốc hội Việt Nam về sự giúp đỡ thiết thực, hiệu quả dành cho Quốc hội Lào, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc...; nhấn mạnh vai trò quan trọng của hai Quốc hội trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, nhất là góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

* Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu QH Lào do Phó Chủ tịch Pany Yathotu dẫn đầu, tại Văn phòng Quốc hội.

* Chiều 7-9, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi là người bạn tốt, quyết tâm giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, thủy chung với Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào.

* Ngày 7-9, tại Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn Ủy ban Đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, do đồng chí Khương Phúc Đường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu đang thăm làm việc tại nước ta, từ ngày 6 đến ngày 10-9-2009.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc tại Việt Nam và khẳng định: Việt Nam - Trung Quốc có mối quan hệ truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Quan hệ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua có nhiều bước phát triển tốt đẹp; hai bên tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu Quốc hội, nhằm chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Đồng chí Khương Phúc Đường khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trên con đường phát triển, tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết