25/07/2014 - 22:00

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014), sáng 25-7, Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ dâng hương tưởng niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cán bộ lão thành cách mạng cùng dự lễ dâng hương tưởng niệm.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Cùng ngày, các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Ngày 25-7-2014, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014). Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; lãnh đạo Bộ CHQS thành phố qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: thời gian qua, cùng với toàn Đảng và toàn dân, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố luôn nêu cao đạo lý "uống nước nhớ nguồn", phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp nghiên cứu triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội; chăm sóc, ưu đãi người có công với đất nước trong 2 cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Là thế hệ kế tiếp truyền thống của lớp cha anh đi trước, LLVT thành phố sẽ nỗ lực phấn đấu, kế tục xứng đáng phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, ra sức xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện.

* Cùng ngày, lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Bình Thủy tổ chức 2 đoàn đến thăm hỏi, tặng quà 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

Tại mỗi nơi đến, các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi, gởi lời chúc sức khỏe đến các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống đầy tự hào của gia đình, dạy bảo và động viên con cháu hoàn thành tốt trách nhiệm của công dân đối với xã hội. Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của chính quyền, hứa sẽ gương mẫu trong các phong trào xã hội tại địa phương.

Dịp này, 10 phần quà cũng được trao tận tay các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, mỗi phần 800.000 đồng.

* Thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ngày 25-7 Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng đã tổ chức khám, đo thị lực và cấp kính miễn phí cho 200 người gồm: thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng… trên địa bàn quận. Những trường hợp bị bệnh lý được tổng hợp, tư vấn lên tuyến trên điều trị. Kinh phí đợt khám bệnh trên 10 triệu đồng do các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm đóng góp và trích từ phúc lợi bệnh viện.

Từ đầu năm 2014 đến nay, bệnh viện tổ chức 3 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và 1 đợt phối hợp cùng các đơn vị tuyến trên khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân các phường trên địa bàn.

* Chiều 25-7-2014, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Báo Cần Thơ tổ chức đoàn đến viếng, dâng hoa và thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Trước Tượng đài liệt sĩ, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau lễ viếng, cán bộ, đoàn viên thanh niên Báo Cần Thơ đã thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Tiếp nối truyền thống yêu nước của thế hệ cha ông đi trước, cán bộ và đoàn viên thanh niên Báo Cần Thơ luôn phấn đấu, tích cực học tập, trau dồi nghề nghiệp, rèn đức luyện tài xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Thời gian qua, tuổi trẻ Báo Cần Thơ cũng đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên vì cuộc sống cộng đồng. Nổi bật như thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhiều suất học bổng, tập sách, nhận đỡ đầu học sinh vượt khó học tốt; ra quân giúp dân lao động vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện...

TTXVN-NHÓM PV

Chia sẻ bài viết