27/07/2019 - 07:43

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và TP Cần Thơ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Bác Hồ 

Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu

(CT)- Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng 26-7, Đoàn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Quân khu 9 và TP Cần Thơ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.

Lãnh đạo Quân khu 9 và TP Cần Thơ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.

Tại lễ viếng, các đại biểu dâng hương, dâng hoa và mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ luôn ghi nhớ công ơn của Bác Hồ kính yêu; của hàng triệu liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thế hệ hôm nay nguyện sẽ kế thừa, phát huy xứng đáng sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, cùng nhau xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ẩn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ẩn.

* Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, dẫn đầu đã  đến thăm, tặng quà 100 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn quận Ninh Kiều. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Quang Mạnh bày tỏ lòng tri ân đối với sự đóng góp của các gia đình người có công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm chăm lo phụng dưỡng quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, gia đình có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, giúp các gia đình có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quận Ninh Kiều tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia. Đồng chí đề nghị các gia đình có công phát huy truyền thống các mạng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển địa phương.

Sau họp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh dẫn đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ẩn và Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Hữu Phước.

Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, trao quà cho cán bộ, chỉ huy Quân sự qua các thời kỳ là thương binh, con liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, trao quà cho cán bộ, chỉ huy Quân sự qua các thời kỳ là thương binh, con liệt sĩ.

* Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức họp mặt cán bộ, chỉ huy Quân sự qua các thời kỳ là thương binh, con liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố hôm nay luôn ghi nhớ sự hy sinh xương máu, đóng góp công sức của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Xứng đáng với truyền thống anh hùng, từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố đã tham mưu hiệu quả cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đảm bảo kế hoạch; tuyển quân, tuyển sinh Quân sự đạt chỉ tiêu, chất lượng được nâng cao… Đại tá Nguyễn Thanh Đức mong các cán bộ, chỉ huy qua các thời kỳ tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp xây dựng quê hương cũng như xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

* Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, đã đến dự họp mặt, thăm, trao tặng 60 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Cờ Đỏ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thực Hiện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng để bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để Đảng, Nhà nước thể hiện sự quan tâm, phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” quý báu của dân tộc...

* Ngày 26-7-2019, Chi đoàn Thanh niên thuộc Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 9 (Công ty Mobifone) đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nhân (85 tuổi), ở khu vực Yên Hòa, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Đoàn viên thanh niên Công ty Mobifone ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và trao tặng mẹ phần quà trị giá 1,8 triệu đồng. 

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết