21/11/2012 - 22:36

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế thành phố cần nhanh chóng khắc phục khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Tập thể và cá nhân lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế TP Cần Thơ kiểm điểm theo NQTW 4.

(CT)- Ngày 21-11-2012, tập thể và cá nhân lãnh đạo, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Cục thuế TP Cần Thơ đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng trực thuộc Thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng đến dự.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, thời gian qua, tập thể và cá nhân lãnh đạo, BTV Đảng ủy Cục thuế luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật, Quy định những điều đảng viên không được làm, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập thể và cá nhân lãnh đạo, BTV Đảng ủy Cục thuế luôn quan tâm công tác cán bộ (CB); thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đề bạt CB đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch; luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương để thực hiện tốt công tác CB. Tập thể và cá nhân lãnh đạo, BTV Đảng ủy Cục thuế luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc; thường xuyên rà soát bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc phù hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong lãnh đạo, Ban chấp hành Đảng bộ, BTV Đảng ủy Cục Thuế. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, hội nghị cũng đã phân tích, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân lãnh đạo, BTV Đảng ủy Cục thuế như: Đôi lúc chỉ chú trọng công tác chuyên môn nên việc tổ chức sinh hoạt chính trị cho CB, đảng viên, công chức chưa theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế nên một số CB, đảng viên, công chức nói chưa đi đôi với làm, có tư tưởng đùn đẩy công việc cho nhau, vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ, chưa chấp hành tốt sự phân công của cấp trên… Công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng yêu cầu; việc luân chuyển CB chưa nhiều; việc đánh giá để đề bạt, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại CB đôi lúc còn chậm so với quy định… Trên cơ sở phân tích thấu đáo các nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, hội nghị đã thống nhất đề ra nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá: Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân lãnh đạo, BTV Đảng ủy Cục Thuế TP Cần Thơ nghiêm túc. Nội dung kiểm điểm đúng theo NQTW4, hướng dẫn của Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn chỉ đạo, thời gian tới, lãnh đạo, BTV Đảng ủy Cục Thuế TP Cần Thơ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, công chức; quan tâm hiệu quả học tập nghị quyết của CB, đảng viên, công chức; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, uốn nắn, ngăn ngừa những trường hợp có biểu hiện tiêu cực. Thực hiện quy hoạch phải gắn với đào tạo nâng cao trình độ CB. Cần đẩy mạnh việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và kiên quyết chuyển đổi vị trí công tác đối với những trường hợp có dư luận không tốt; phân công nhiệm vụ cho CB, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng công tác của từng người. Cần xây dựng quy chế làm việc phù hợp với tình hình và phải bám vào quy chế làm việc để lãnh đạo, điều hành. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, người đứng đầu Cục Thuế cần phải mạnh dạn và quyết đoán trong chỉ đạo, điều hành; phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong mọi công việc và phải xây dựng mối quan hệ tốt với các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện… Sau hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo, BTV Đảng ủy Cục Thuế thành phố cần nhanh chóng sửa chữa khuyết điểm để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết