Mô hình “Sinh hoạt dân chủ ra dân” được duy trì hằng năm tại các phường của quận Ninh Kiều. Ðây là nơi để người dân phát huy quyền làm chủ, đóng góp ý kiến xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh, địa phương ngày càng phát triển. Thông qua mô hình, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân được lãnh đạo các cấp giải quyết, tạo niềm tin trong dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Người dân khu vực 2, phường Hưng Lợi đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt dân chủ ra dân.
Tại Nhà văn hóa khu vực 2, phường Hưng Lợi, diễn ra buổi “Sinh hoạt dân chủ ra dân”, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo quận, phường, khu vực và các hộ dân. Mở đầu buổi sinh hoạt, lãnh đạo khu vực thông tin chủ trương của Đảng, Nhà nước về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết quả qua 2 năm xây dựng phường Hưng Lợi đạt chuẩn đô thị văn minh; các nội dung tập trung nâng chất cũng như duy trì thực hiện để phường đạt các tiêu chí đô thị văn minh trong thời gian tới. Đồng thời, thông tin việc trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong “Sinh hoạt dân chủ ra dân” đợt 2 năm 2024. Sau đó, cán bộ phường, khu vực lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để giải quyết hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bà Lê Thị Loan, người dân khu vực 2, bày tỏ: “Mô hình “Sinh hoạt dân chủ ra dân” mang lại hiệu quả thiết thực. Qua buổi sinh hoạt, bà con đề đạt tâm tư, nguyện vọng để lãnh đạo các cấp xem xét, giải quyết”.
Tại buổi sinh hoạt, người dân khu vực 2 phản ánh có một số hộ dân lấn chiếm đường thoát nước, gây ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh và đề nghị UBND phường kiểm tra, xử lý. Người dân cũng đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm nâng cấp, làm đường thoát nước đường dân sinh ở cầu Trần Hoàng Na; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình cải tạo các rạch... Đại diện lãnh đạo phường tiếp thu ý kiến đóng góp của bà con, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết...
Năm 2024, Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các phường thuộc quận Ninh Kiều tổ chức “Sinh hoạt dân chủ ra dân” 2 đợt. “Sinh hoạt dân chủ ra dân” đợt 1 tổ chức ở 61 điểm, có 197 ý kiến của người dân; có 186 ý kiến đã được giải trình, 11 kiến nghị quận giải quyết. “Sinh hoạt dân chủ ra dân” đợt 2 tổ chức ở 64 điểm, có 425 ý kiến đóng góp của người dân, đã giải trình 410 ý kiến và 15 ý kiến, kiến nghị quận giải quyết.
Sau mỗi đợt “Sinh hoạt dân chủ ra dân”, UBND quận Ninh Kiều đều có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của người dân trong đợt sinh hoạt lần sau. Điển hình như sinh hoạt dân chủ ra dân đợt 2 năm 2024, người dân phản ánh thời gian thu gom rác từ 13-14 giờ hằng ngày là chưa hợp lý. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã phối hợp UBND các phường, đơn vị thu gom rác thống nhất điều chỉnh thời gian thu gom rác trong các hẻm bắt đầu từ 14 giờ và các đường chính bắt đầu từ 18 giờ; thành lập các nhóm Zalo giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, khu vực, đơn vị thu gom rác để kiểm tra, xử phạt các trường hợp bỏ rác không đúng quy định và nhanh chóng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thu gom rác... Hay như việc người dân khu vực 4 (phường An Bình) đề nghị cơ quan chức năng nâng cao đường dây cáp viễn thông, mạng internet đường kè rạch Cái Sơn, Phòng Văn hóa và Thông tin quận (nay là Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin quận) đã phối hợp với các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp thực hiện xong việc nâng cao độ, bó gọn cáp viễn thông, truyền hình trên toàn tuyến đường kè rạch Cái Sơn vào ngày 20-12-2024…
Mô hình “Sinh hoạt dân chủ ra dân” được tổ chức 2 lần/năm, giúp lãnh đạo địa phương tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến người dân; người dân phát huy quyền làm chủ tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Từ những ý kiến của nhân dân, lãnh đạo địa phương xem xét giải quyết, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì kiến nghị về quận, thành phố và thông báo kết quả giải quyết cho nhân dân trong lần họp sau. Với cách làm này, mô hình “Sinh hoạt dân chủ ra dân” ở quận Ninh Kiều đã tạo chuyển biến về nhận thức của nhân dân trong phối hợp cùng Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.