04/06/2017 - 17:47

Tiền Giang

Làng cổ Đông Hòa Hiệp trở thành Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia

(CT)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh mục 6 di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc gia vừa được công nhận mới, trong đó có Làng cổ Đông Hòa Hiệp (tỉnh Tiền Giang).

Làng cổ Đông Hòa Hiệp thuộc xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, cách trung tâm TP Mỹ Tho khoảng 100km. Làng cổ được hình thành vào khoảng cuối thế kỷ XVIII nhưng bắt đầu phát triển, thịnh vượng từ khoảng thế kỷ XIX. Làng cổ còn hàng chục ngôi nhà cổ kính, có giá trị kiến trúc nghệ thuật cao như nhà ông Trần Tuấn Kiệt (ảnh) với hệ thống 108 cây cột bằng gỗ căm xe quý hiếm, đã được các nhà khảo cổ Nhật Bản xếp vào loại "cửu đại mỹ gia" ở Việt Nam; nhà ông Phan Văn Đức với 9 bức tranh tường tuyệt đẹp phác họa khung cảnh làng quê bình dị, đặc biệt lại có Sắc phong Thần của vua Tự Đức…

Cùng được công nhận đợt này, ở ĐBSCL còn có thêm di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Long Phụng, xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Các di tích còn lại thuộc tỉnh Hải Dương, Quảng Nam, Nghệ An và Quảng Ninh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND các địa phương có di tích được xếp hạng thực hiện đúng việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết