17/05/2012 - 10:54

Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Làm theo gương Bác từ những việc nhỏ

Hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa mà tuổi trẻ TP Cần Thơ thực hiện trong 5 năm qua cho thấy việc học và làm theo lời Bác không phải điều gì cao xa, lớn lao mà bắt đầu từ những việc đơn giản, gần gũi, cụ thể và ai cũng có thể làm được. Khắc ghi lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ thành phố hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, xung kích trong các phong trào, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

Nhiều công trình, phần việc thiết thực

Đoàn viên thanh niên quận Cái Răng và Trường Đại học Tây Đô ra quân vệ sinh
môi trường tại phường Hưng Phú.  

Những ngày này, hòa với không khí thi đua lập thành tích mừng ngày sinh nhật Bác, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Chi đoàn Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị cho nhiều hoạt động thiết thực. Tháng 5 này, tuổi trẻ công an quận ra quân cắm bảng, phát tờ bướm tuyên truyền về an toàn giao thông, sửa chữa, phát quang bụi rậm trên đoạn tỉnh lộ 923, 920B. Đây là công trình thanh niên được tuổi trẻ công an quận đăng ký thực hiện hàng năm, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Thượng úy Ngô Ngọc Thuấn, Bí thư Chi đoàn, phấn khởi cho biết: “Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng luôn được Chi đoàn tổ chức thường xuyên, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời qua mỗi công trình, phần việc góp phần tô điểm thêm nét đẹp hình ảnh người công an trong lòng người dân địa phương”.

Từ năm 2010, hàng tuần, vào ngày thứ bảy và chủ nhật, ĐVTN Chi đoàn không quản ngại khó khăn, tình nguyện đến từng hộ gia đình có người già yếu, tàn tật, neo đơn để làm thủ tục cấp, đổi chứng minh nhân dân (CMND). Đến nay Chi đoàn đã đến tận nhà làm thủ tục cấp đổi giấy CMND cho 375 trường hợp trên địa bàn 6/7 phường. Tham gia hầu hết các chuyến tình nguyện cấp, đổi CMND cho bà con, Thiếu úy Nguyễn Văn Lâu, cán bộ Tổ cấp, đổi CMND công an quận Ô Môn, nhớ như in những lần cấp, đổi giấy CMND cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là người mẹ bị bệnh nan y bị con trai (cũng bệnh tâm thần) xé giấy CMND, hay những cụ già neo đơn không thể đến trụ sở công an quận xin cấp, đổi CMND. Cứ mỗi đợt nhận CMND, nhìn thấy niềm phấn khởi hiện rõ trên nét mặt của bà con nghèo, anh Lâu cảm thấy rất vui vì đã làm một việc nho nhỏ hữu ích cho dân. Anh Lâu bộc bạch: “Tôi nghĩ, tùy theo điều kiện, công việc của mỗi người mà chọn việc làm theo tấm gương của Bác. Đôi khi đó chỉ là những công việc nhỏ, cụ thể, thiết thực nhưng người dân đang cần, chẳng hạn như việc chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách”. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Chi đoàn còn phát động cho ĐVTN thực hành tiết kiệm, tham gia hiến máu nhân đạo, quyên góp và vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình đồng đội, hỗ trợ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn...

Ở huyện Thới Lai, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn luôn xác định việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhằm giáo dục ĐVTN phấn đấu học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xứng đáng là thế hệ làm chủ tương lai của đất nước. Để thực hiện cuộc vận động hiệu quả, thiết thực, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai đến các cơ sở đăng ký thi đua, thực hiện những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, tránh phô trương và phục vụ thiết thực cho người dân địa phương. Xã đoàn Trường Xuân B là một trong những đơn vị nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhất là từ khi Xã đoàn phát động cho các Chi đoàn đăng ký thi đua thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tuổi trẻ xã Trường Xuân B đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, như: xây dựng cầu, đường giao thông, vệ sinh môi trường, hiến máu nhân đạo... Từ năm 2009 đến nay, có 4/10 Chi đoàn được Ban Thường vụ Thành đoàn, Huyện đoàn tuyên dương. Trong đó, Chi đoàn ấp Trường Thuận được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương danh hiệu Chi đoàn tiên tiến “Học tập và làm theo lời Bác”.

Theo chân chị Đỗ Thị Tuyết Hương, Bí thư Chi đoàn ấp Trường Thuận, xã Trường Xuân B, đến tận hộ gia đình vận động ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện sắp tới, mới thấy nhận thức của nhiều ĐVTN trên địa bàn ấp về cuộc vận động có sự chuyển biến rõ nét. Chị Đỗ Thị Tuyết Hương cho biết: “Trong các buổi sinh hoạt Đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn thường xuyên tổ chức cho đoàn viên tham gia kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, thi hái hoa dân chủ tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống tốt cho ĐVTN. Hiểu rõ cuộc vận động, nhiều ĐVTN tích cực “làm theo lời Bác” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Điển hình như Nguyễn Phi Long, đoàn viên Chi đoàn ấp Trường Thuận, luôn tích cực tham gia các phong trào tình nguyện như: đắp đê, sửa đường, làm cầu giao thông,... Long chia sẻ: “Được đem sức trẻ giúp ích cho bà con, tôi nguyện làm hết khả năng. Mỗi người cùng góp sức một chút để đường sá đàng hoàng, bà con đi lại thuận tiện hơn”. Ban Chấp hành Chi đoàn còn vận động ĐVTN làm sổ tiết kiệm để làm vốn buôn bán nhỏ, hoặc phòng ngừa trường hợp bệnh tật. Theo chị Đỗ Thị Tuyết Hương, hoạt động này góp phần hình thành ý thức tiết kiệm chi tiêu trong ĐVTN...

Hướng mạnh về cơ sở, vì lợi ích cộng đồng

Để Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép tổ chức triển khai, học tập các chuyên đề, tư tưởng Hồ Chí Minh vào các lớp tập huấn Đoàn – Hội; tổ chức thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc thi “Di chúc Hồ Chí Minh – soi sáng đường chúng ta đi”... Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, hơn 30.254 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên tham gia học tập, nghiên cứu các tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”... Qua đó, đã góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN. Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, như: xây dựng cầu, đường giao thông, nhà nhân ái, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, vệ sinh môi trường...

Ở mỗi cơ sở Đoàn, tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị mình mà có nhiều cách làm, nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị. Điển hình như tuổi trẻ Chi cục Thuế quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), chọn việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, trách nhiệm của công nhân viên chức trẻ đối với cải cách hành chính – một trong những hành động cụ thể để hưởng ứng cuộc vận động. Mỗi đoàn viên nâng cao chất lượng cải cách hành chính thông qua việc làm cụ thể, như: giải quyết hồ sơ đúng và trước thời hạn quy định, tiếp dân tận tình, hòa nhã. Nhiều ĐVTN đã và đang nghiên cứu nhiều đề tài, sáng kiến góp phần giúp hiệu quả công việc. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, ĐVTN Chi cục đã thực hiện 5 sáng kiến, cải tiến đã được đưa vào áp dụng mang lại hiệu quả cao. Phan Nhật Hồng Giang, cán bộ Đội Hành chính – nhân sự – tài vụ – ấn chỉ Chi cục Thuế quận, chia sẻ: “Công tác ở bộ phận “một cửa”, bản thân tôi luôn tự nhắc nhở mình hòa nhã, hướng dẫn người dân tận tình để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất”. Với mong muốn đơn giản thủ tục, giải quyết kịp thời cho người dân, Giang cũng đang nghiên cứu thực hiện sáng kiến “Thành lập bộ phận cấp hóa đơn lẻ”. Theo Giang, nếu sáng kiến được áp dụng sẽ giúp người theo dõi, cấp mã số thuế cho khách lẻ chính xác hơn, tiết kiệm thời gian, nhân lực cho đơn vị.

Ở nhiều cơ sở Đoàn đã và đang thực hiện nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có lý tưởng, hoài bão cao đẹp, có đạo đức, lối sống lành mạnh, xứng đáng với sự kỳ vọng của Bác.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết