06/04/2026 - 10:05

Làm rõ vụ 23 đối tượng sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích 

(CTO) - Ngày 6-4, Công an phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Vào lúc 00 giờ 30 ngày 31-3, Công an phường Hưng Phú nhận được tin báo của người dân, tại khu vực Khánh Bình, nhiều đối tượng đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều đối tượng liên quan, Ban chỉ huy Công an phường chỉ đạo triển khai lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, xác minh vụ việc.

Các đối tượng tụ tập mang theo hung khí để đánh nhau. Ảnh: Công an phường Hưng Phú

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường mời 28 đối tượng liên quan về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Qua đó, xác định 23 đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Xác minh nhân thân cho thấy, hầu hết các đối tượng từ 14-18 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự; trong đó, 3 đối tượng còn đi học, 20 đối tượng đã bỏ học. 

Công an phường Hưng Phú làm việc với đối tượng liên quan. Ảnh: Công an phường Hưng Phú

Trong số này, 2 đối tượng chính là Trần Đăng Khoa (16 tuổi, ngụ phường Cái Răng, cầm đầu nhóm 15 đối tượng) và Nguyễn Kha (17 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, cầm đầu nhóm 8 đối tượng). Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, 2 đối tượng trên rủ bạn bè, hẹn thời gian, địa điểm để đánh nhau, hậu quả làm 4 người bị thương. Cơ quan chức năng thu giữ 8 dao tự chế, một số vỏ chai bia, 6 mô tô các loại…

Theo Công an phường Hưng Phú,vụ việc trên cho thấy, mặc dù các đối tượng còn trong tuổi vị thanh niên nhưng lại có hành vi sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người khác, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an phường Hưng Phú khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường phối hợp quản lý con em, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tụ tập băng nhóm, sử dụng mạng xã hội để kích động bạo lực. Đối với thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh để những xung đột nhỏ phát sinh thành hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả đáng tiếc.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết