28/12/2011 - 21:05

Làm đẹp đón Tết

Nhiều chị em bắt đầu làm đẹp đón
Tết Nguyên đán 2012.

Còn gần 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2012 các dịch vụ làm đẹp từ bình dân đến cao cấp ở TP Cần Thơ đã bắt đầu nhộn nhịp...

Những ngày này, dạo một vòng nội ô TP Cần Thơ dễ dàng bắt gặp không khí nhộn nhịp tại các dịch vụ spa, salon, tiệm cắt tóc... Theo các chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp trên địa bàn thành phố, giáp Tết, hầu hết chị em đều tính đến việc làm đẹp. Bởi ai cũng muốn mình tươi tắn, đẹp hơn trong những ngày xuân. Tùy vào khả năng tài chính, mỗi người có khoản đầu tư khác nhau để “tút” lại nhan sắc. Từ giữa tháng 11, các dịch vụ này đã bắt đầu đông khách, đặc biệt vào ngày thứ bảy, chủ nhật, lượng khách hàng tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Nắm bắt được nhu cầu làm đẹp sẽ tăng cao vào những ngày cuối năm, nhiều dịch vụ làm đẹp đã chủ động tăng lượng nhân viên, thợ phụ để phục vụ khách hàng...

Chỉ một vài thay đổi trên mái tóc sẽ tạo nên sự khác biệt của bản thân. Vì vậy, làm đẹp cho mái tóc được đông đảo chị em quan tâm. Chị Nguyễn Hồng Thoa, ở đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, cho biết: “Năm mới Tết đến, mọi thứ điều mới mẻ. Vì vậy, tôi cũng muốn thay đổi kiểu tóc để làm mới mình, vừa tạo hình ảnh đẹp, khởi đầu tốt đẹp cho năm mới”. Theo các chủ salon, tiệm cắt tóc trên địa bàn TP Cần Thơ, dịch vụ được nhiều người lựa chọn là: cắt tỉa, uốn, duỗi... Năm nay, xu hướng chị em ưa chuộng chọn kiểu tóc uốn lọn, duỗi phồng, tóc bấm... Đặc biệt, những kiểu tóc ngắn là kiểu “hot” trong năm nay bởi sự trẻ trung và mới lạ của nó. Anh Nguyễn Kinh Luân, chủ Hair Salon Nguyễn Luân, quận Ninh Kiều, cho biết: Hơn nửa tháng nay, lượng khách đến với salon tăng hơn 70% so với ngày thường. Để đảm bảo phục vụ khách hàng kịp thời và nhanh chóng, Hair Salon Nguyễn Luân phải tăng cường đội ngũ nhân viên từ 10 lên 20 người, đồng thời phải kéo dài thời gian phục vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Một số salon, tiệm cắt tóc trên địa bàn TP Cần Thơ cho biết sẽ không tăng giá dịch vụ làm tóc. Hiện, giá cắt tóc khoảng từ 20.000-80.000 đồng/lượt khách; uốn, duỗi, bấm tóc từ 200.000-550.000 đồng/ lượt khách ... Giá cả còn tùy thuộc vào mức độ hư tổn, độ dài và dày... của tóc.

Các dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp cũng đang nhộn nhịp vào mùa. Một khuôn mặt xinh tươi sẽ giúp chị em thêm tự tin gặp gỡ mọi người nên dù bận rộn, nhiều người vẫn cố gắng tranh thủ thời gian đến spa làm đẹp. Chị Trần Kim Hoa, ở đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, cho biết: “Đầu năm mới là dịp để đi thăm họ hàng, bạn bè và gặp gỡ nhiều người. Cho nên dù bận rộn đến đâu, tôi cũng dành thời gian đi làm đẹp, chăm chút cho bản thân. Hơn nữa, những ngày cuối năm công việc bận rộn, đi spa cũng là một cách giúp tôi thư giãn giảm stress...”. Theo chủ các dịch vụ spa trên địa bàn TP Cần Thơ, thời gian này thời tiết lạnh, khô nên chị em thường sử dụng các dịch vụ như: chăm sóc da mặt, đắp mặt nạ, chăm sóc body... để cải thiện và bảo vệ làn da. Giá dịch vụ tại những spa đều đã được niêm yết rõ ràng nên không có hiện tượng “thổi” giá. Hiện, dịch vụ massage thư giãn, chăm sóc da mặt, đắp mặt nạ giá từ 120.000-300.000 đồng/lượt; chăm sóc body, tắm khoáng khoảng từ 200.000-500.000 đồng/lượt; dịch vụ trọn gói massage mặt, chăm sóc body, tẩy tế bào chết toàn thân... giá khoảng từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/lượt... Tùy loại mỹ phẩm sử dụng, giá các loại dịch vụ này có thể tăng thêm.

Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của hầu hết chị em phụ nữ. Tuy nhiên, để tránh tình trạng “tiền mất, tật mang”, chị em nên lựa chọn những dịch vụ uy tín và chất lượng...

Bài, ảnh: TUYẾT TRINH

Nhiều chị em bắt đầu làm đẹp đón Tết Nguyên đán 2012.

Chia sẻ bài viết