 |
|
Đoạn đầu kinh Nghĩa Trang bị hộ ông Hồ Ngọc Sanh và Nguyễn Văn Tâm đắp đập chắn ngang. |
Kinh Nghĩa Trang (kinh ranh giữa ấp Đông Hòa A và Thới Phước A, xã Thới Lai, huyện Cờ Đỏ), rộng khoảng 7m, vốn là đường lưu thông của người dân và là đường dẫn nước tưới tiêu từ kinh Xáng Thị Đội vào phục vụ cho gần 100ha đất nông nghiệp trong khu vực suốt hàng chục năm nay. Thế nhưng, từ tháng 10-2006, hai hộ dân có đất nằm ven bờ kinh là ông Hồ Ngọc Sanh, ngụ ấp Thới Phước B, xã Thới Lai và ông Nguyễn Văn Tâm, ngụ ở xã Xuân Thắng, đắp đập chặn 2 đầu kinh, đồng thời thuê người đào đất trên bờ đổ xuống lòng kinh để lấp kinh với mục đích là lấy đất canh tác.
Việc đắp đập, lấp kinh Nghĩa Trang của hai hộ này đã khiến cho việc sinh hoạt và canh tác của bà con gặp nhiều khó khăn. Bà con cho biết lúc trước, từ kinh Xáng Thị Đội đi theo đường kinh Nghĩa Trang chỉ vài trăm thước là tới ruộng, còn bây giờ mỗi lần đến ruộng phải đi đường vòng xa hơn 3km, rất bất tiện. Anh Tô Thanh Ngân, nông dân ở ấp Đông Hòa A, bức xúc: “Lúc kinh chưa bị chặn, tiền chở 1 bao lúa từ ruộng về chỉ có 700 đồng, hiện giờ đường xa gấp đôi nên tiền thuê chở lúa cũng tăng lên 1.500 đồng/bao”. Ông Nguyễn Thành Ân, Trưởng ấp Đông Hòa A, cho biết: “Trước đây, ấp Đông Hòa A và Thới Phước A được chọn thực hiện thí điểm mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa, để nhân rộng ra toàn xã. Nhưng từ khi kinh Nghĩa Trang bị chặn dòng chảy, khu vực này thường xuyên bị thiếu nước nên không thể vận động bà con thực hiện mô hình này được. Vụ lúa vừa rồi, nhiều ruộng bị thiếu nước tưới đã ảnh hưởng đến năng suất. Bà con đã nhiều lần kiến nghị đến UBND xã và trình bày tại cuộc họp HĐND các cấp, nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa thấy được giải quyết”.
Theo ông Nguyễn Ngọc Da, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Lai, ngay khi phát hiện hộ ông Tâm và ông Sanh lấp kinh, UBND xã đã mời hai hộ này đến làm việc, yêu cầu ngừng ngay việc lấp kinh, tuy nhiên hai hộ này cho rằng con kinh công cộng này thuộc phạm vi đất của mình. Ông Da cho biết: “Hai hộ này cũng một mực cho rằng việc lấp kinh là không ảnh hưởng đến ai (!?) nên kiên quyết không chịu dừng, mà còn thuê người đến đào đất lấp kinh vào ban đêm. Thậm chí khi được mời đến làm việc, một số người nhà của các hộ này còn có những lời nói thách thức chính quyền”. Sau nhiều lần làm việc, vận động không thành, xã Thới Lai đã chuyển vụ việc đến UBND huyện Cờ Đỏ giải quyết. Tháng 1-2007, UBND huyện Cờ Đỏ đã có Quyết định số 248/QĐ-XP và Quyết định 249/QĐ-XP xử phạt ông Tâm và ông Sanh mỗi người 3 triệu đồng, đồng thời buộc 2 ông này phải khôi phục lại con kinh Nghĩa Trang như ban đầu để phục vụ cho việc lưu thông và canh tác của bà con trong khu vực. Thế nhưng đã hơn một năm qua, ông Hồ Ngọc Sanh và ông Nguyễn Văn Tâm vẫn tiếp tục bao chiếm kinh Nghĩa Trang, trong khi hàng chục hộ dân ở khu vực mỏi mòn chờ giải quyết. Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ đã ký Quyết định 317/QĐ-CC và Quyết định 318/QĐ-CC, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt hành chính trước đó đối với hộ ông Hồ Ngọc Sanh và hộ ông Nguyễn Văn Tâm.
Sau thời gian dài chịu thiệt thòi, bà con ấp Đông Hòa A và Thới Phước A mong rằng Quyết định của Chủ tịch UBND huyện lần này sớm được thực thi, để ông Hồ Ngọc Sanh và hộ ông Nguyễn Văn Tâm không thể tiếp tục làm càn, trả lại quyền và lợi ích chính đáng của người dân!
Bài, ảnh: Hoàng Thanh