21/08/2015 - 09:03

Kỳ vọng

Hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đều mong muốn bán sản phẩm nhiều hơn ra các nước và ngược lại DN ngoại cũng muốn tiếp cận thị trường Việt Nam sâu rộng hơn. Song điểm yếu của DN nội là tiềm lực, năng lực cạnh tranh, công nghệ, nhân lực bậc cao… hạn chế so với DN ngoại. Nguy cơ bị thâu tóm, phá sản là điều mà các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo với DN thời gian qua. Tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), các chuyên gia kinh tế nhận định, DN khu vực rất năng động nhưng không có DN dẫn đầu với vai trò "nhạc trưởng" kết nối các DN cùng ngành hàng để hình thành những tập đoàn mạnh, hình thành chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến phân phối sẽ rất khó cạnh tranh khi các hàng rào thuế quan FTA được dỡ bỏ. Do đó, lối thoát cho DN là phải liên kết lại để trụ vững ở sân nhà, chống đỡ với làn sóng DN ngoại đang ồ ạt vào thị trường Việt Nam. Một vấn đề quan trọng khác là DN đồng thời phải chủ động đầu tư công nghệ, đổi mới sáng tạo để có sản phẩm giá trị gia tăng và phải sản xuất theo chuỗi mới có thể đủ sức "vươn khơi", ứng phó với các hàng rào kỹ thuật, thương mại mà các nhà nhập khẩu dựng lên để bảo hộ sản xuất nội địa.

Thời gian qua, các DN vùng ĐBCSL đã tận dụng và phát huy khá tốt tiềm năng của vùng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, ĐBSCL không thiếu các CEO giỏi, đủ khả năng lèo lái con thuyền DN vươn khơi, nhưng trong điều kiện hội nhập, sản xuất theo chuỗi là điều kiện bắt buộc và tiên quyết để quyết định thành công của một ngành hàng. Do đó, Mekong connect- CEO Forum 2015 sẽ là sự kiện đặc biệt mở đầu để thúc bách các DN khu vực ĐBSCL liên kết lại với nhau, mà nòng cốt là DN 4 địa phương ABCD: An Giang-Bến Tre-Cần Thơ-Đồng Tháp. Diễn đàn sẽ mở đầu bằng một phiên toàn thể bàn về kinh tế vĩ mô, với những chia sẻ của các DN lớn và chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách. Bốn phiên chuyên đề theo sau đó, gắn với các chủ đề như: khởi nghiệp, nhân lực, tiêu thụ nông sản và bí quyết vượt khó thời hội nhập. Với tư cách là đơn vị chủ nhà, đăng cai tổ chức diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam, khẳng định, thành phố sẽ làm hết mình để hỗ trợ DN. Trong hội nhập, DN không chỉ cạnh tranh ở thị trường nội địa mà còn phải cạnh tranh với nhiều DN tiềm lực mạnh trong nội khối ASEAN và các quốc gia tiên tiến nhất thế giới khi các FTA được thực thi. Do đó, ABCD Mekong không chỉ là sự kỳ vọng của DN mà còn là kỳ vọng của lãnh đạo các địa phương để liên kết cùng phát triển.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc BSA, nhiều lãnh đạo, DN các địa phương vùng ĐBSCL đã đặt vấn đề khi Ban Tổ chức Mekong connect- CEO Forum gửi phiếu khảo sát để tổ chức diễn đàn, như: tại sao chỉ có 4 địa phương An Giang-Bến Tre-Cần Thơ-Đồng Tháp; tỉnh Bạc Liêu cho rằng nếu tính chữ cái đứng đầu thì họ cùng là B sao không được vào ABCD, mà Bến Tre lại được vào; tỉnh Cà Mau cũng cùng ý kiến như Bạc Liêu…? "Đây là chương trình liên kết thí điểm đầu tiên, nên chỉ chọn một số địa phương đại diện để thực hiện. Sau năm 2017, khi chương trình liên kết tổng kết giai đoạn hợp tác liên kết, chúng tôi chắc chắn sẽ mời thêm các địa phương trong vùng tham gia"- bà Hạnh khẳng định.

SONG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết