18/08/2015 - 10:42

Kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày truyền thống ngành tổ chức Nhà nước

(TTXVN) - Sáng 17/8, Bộ Nội vụ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ, ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015), Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ qua các thời kỳ, các cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cách đây 70 năm, trong không khí cách mạng sục sôi của những ngày tháng Tám lịch sử, ngày 28/8/1945, Bộ Nội vụ là một trong số 13 Bộ của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Sự kiện lịch sử này đã đánh dấu sự hình thành và phát triển của Bộ Nội vụ và trở thành ngày truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức Nhà nước. Trong những năm tháng kháng chiến, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước về tổ chức, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp, quản lý công chức, công vụ, phân định địa giới hành chính, quản lý hội…

Trong thời kỳ đổi mới, yêu cầu đối với công tác tổ chức bộ máy nhà nước, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đặt ra rất nặng nề. Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan chủ trì, giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng thể chế được tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ đã chủ trì soạn thảo nhiều dự án Luật, pháp lệnh, trong đó có nhiều văn bản về tổ chức bộ máy nhà nước, đặc biệt là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trình Chính phủ và Quốc hội thông qua, như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương… Các Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và từ năm 2011 đến nay đã được quyết liệt triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được kiện toàn. Công tác quản lý công vụ, công chức được đổi mới từng bước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được chú trọng, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp. Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới và đi vào nền nếp…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, qua các giai đoạn phát triển khác nhau, Bộ Nội vụ đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động ngành Tổ chức Nhà nước đã nối tiếp nhau có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Các phần thưởng cao quý trong thời gian qua là sự ghi nhận, biểu dương xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Bộ Nội vụ và các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động ngành Tổ chức nhà nước vì những thành tích xuất sắc và những đóng góp to lớn của Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức Nhà nước.

Biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Bộ Nội vụ, của ngành Tổ chức Nhà nước trong suốt 70 năm qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước rất nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức Nhà nước tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Trước mắt, Bộ Nội vụ cần kịp thời hoàn thiện các Dự án Luật, Pháp lệnh và các đề án trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản.

Phó Thủ tướng nêu rõ, với nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ cần tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực trọng tâm theo Nghị quyết 19, Quyết định 08/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ cần tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ điện tử để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh cả nước đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 2016, Bộ Nội vụ cần chủ động, kịp thời nghiên cứu, đánh giá, tổng kết hoạt động của hệ thống chính quyền từ Trung ương tới địa phương trong thời gian qua, từ đó tham mưu cho Đảng và Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương hoạch định chính sách, xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, nhất là xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện Hiến pháp 2013 và Luật Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức Nhà nước cần làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng để tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Bộ rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp; thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính.

Cùng với đó, Bộ đẩy mạnh việc thực hiện toàn diện các nội dung của Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bộ nghiên cứu, kịp thời tham mưu các giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập trong việc thực hiện cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp; xây dựng và hoàn thiện đề án tăng lương phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của nhà nước.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu giảm bớt các quy trình tiền kiểm mà cần tăng cường công tác hậu kiểm thông qua việc thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành tổ chức Nhà nước; trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III và phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm tới (2016 – 2020). Theo đó, Bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước như phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện văn minh, văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Chu Thanh Vân

Chia sẻ bài viết