03/08/2019 - 18:00

Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo Lao động xuất bản số báo đầu tiên 

(CT)- Ngày 3-8-2019, tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Lao động tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo Lao động xuất bản số báo đầu tiên. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ; đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL…

Lãnh đạo Báo Lao Động và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố ký kết Chương trình phối hợp. Ảnh: Giang Thanh

 Cách nay 90 năm, tờ Báo Lao Động đầu tiên do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh chủ trì đã được xuất bản vào ngày 14-8-1929. Trải qua 90 năm, các thế hệ làm báo của Báo Lao Động đã kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, vững vàng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động. Bên cạnh ấn phẩm báo in, ngày 19-5-1999 Báo Lao động xuất bản báo điện tử. Qua 20 năm phát triển, Lao động điện tử đã khẳng định được vị thế với gần 2 triệu lượt truy cập mỗi ngày, góp phần cung cấp nguồn thông tin chính thống, đa dạng, nhanh nhạy đến bạn đọc cả nước và kiều bào ở nước ngoài. Ngoài ra, Báo Lao động cũng tổ chức nhiều chương trình lớn như: Quỹ Xã hội từ thiện tấm lòng vàng hỗ trợ công nhân, viên chức, người lao động và các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; Chương trình Vinh quang Việt Nam vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước; Chương trình Doanh nghiệp vì người lao động đã tôn vinh những doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống người lao động…

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Hiểu ghi nhận những đóng góp của cán bộ, phóng viên Báo Lao động vào sự phát triển của thành phố  Cần Thơ thời gian qua; đồng chí mong muốn Báo Lao động tiếp tục có nhiều bài viết phản ánh mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tuyên truyền những nhân tố mới, mô hình và cách làm hay, biểu dương tấm gương người tốt việc tốt; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhằm phát huy hơn nữa kết quả phối hợp trong thời gian tới, tại buổi lễ, lãnh đạo Báo Lao Động, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn giai đoạn 2019 - 2023. Tại buổi lễ, nhằm ghi nhận những đóng góp trong công tác tuyên truyền góp phần vào sự phát triển của địa phương, lãnh đạo UBND và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đã khen thưởng cho tập thể, các cá nhân của Báo Lao động.

THANH THY

Chia sẻ bài viết