10/12/2010 - 08:23

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 9

* Vận động hơn 41,7 tỉ đồng xây tặng “nhà tình đồng đội”

(CT)- Hôm qua, ngày 9-12-2010, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) QK9 (10/12/1945-10/12/2010). Các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phạm Văn Trà, nguyên UVBCT, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Phước Thọ, nguyên UVBCT, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn QK9 cùng hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ LLVT QK9 đã đến dự.

 Các đơn vị LLVT Quân khu 9 duyệt binh qua lễ đài trong lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập LLVT QK9. Ảnh: A.D

Tại buổi mít tinh, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT QK9. Ngày 10-12-1945, chấp hành Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Trung ương Đảng, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), Xứ ủy Nam bộ đã lập Chiến khu 8 và Chiến khu 9 - tiền thân của LLVT QK9 ngày nay. Vừa thành lập, LLVT Chiến khu đã bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt với thực dân Pháp, làm nòng cốt cho nhân dân ĐBSCL triển khai cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện; đồng thời tổ chức nhiều cách đánh độc đáo, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, như: trận Tầm Vu, Sóc Xoài, Cầu Kè..., cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, đánh bại thực dân Pháp xâm lược. Bước vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, LLVT QK9 tiếp tục chiến đấu kiên cường, góp phần làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - Ngụy, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đất nước vừa thống nhất, chấp hành mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Quốc phòng và lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia, LLVT QK9 tiếp tục lên đường chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong thời bình, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 đã tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức Đảng trong LLVT trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc... góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Với nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, LLVT QK9 đã được Đảng và Nhà nước khen thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc lập; có 1.227 tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”...

Phát biểu tại buổi mít tinh, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích của LLVT QK9 đạt được trong 65 năm qua. Đồng chí lưu ý: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 cần chú trọng lãnh đạo nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT QK9, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; tập trung lãnh đạo LLVT QK9 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm nhiệm và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 cần quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

* Tối 8-12-2010, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu “Quyên góp xây tặng Nhà tình đồng đội”, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2010). Đại tướng Phạm Văn Trà, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Phong Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cùng các đồng chí thuộc Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ tưởng các cơ quan Quân khu; các đồng chí đại diện Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh, thành; các nhà hảo tâm, cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn TP Cần Thơ đã tham dự.

Mỗi căn “Nhà tình đồng đội” trị giá 30 triệu đồng, được xây tặng cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời kỳ chống Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ và một số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ có thời gian công tác từ 15 năm trở lên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Qua đó, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần cùng chính quyền và nhân dân thực hiện tốt hơn nữa chính sách “hậu phương quân đội” giúp cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc LLVT Quân khu an tâm công tác...

Cuộc vận động, quyên góp xây tặng “Nhà tình đồng đội” được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phát động từ ngày 25-8-2010, đến nay được số tiền trên 41,7 tỉ đồng. Dự kiến chương trình xây tặng “Nhà tình đồng đội” sẽ được tiến hành từ ngày 10-12-2010 đến 30-4-2011.

ANH DŨNG -P.LAM

Chia sẻ bài viết