18/03/2018 - 17:30

Kỷ niệm 49 năm Ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng 

(CT)- Sáng 18-3, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều) tổ chức Lễ kỷ niệm 49 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng (17/3/1969-17/3/2018). Đến dự có các đại biểu: gia đình liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng; đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phạm Minh Phúc, UVBTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Trung Nhân, UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều; giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng qua các thời kỳ…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng. Ảnh: PHẠM TRUNG
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng. Ảnh: PHẠM TRUNG

Các đại biểu đã thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng tại phòng truyền thống trường. Đồng thời ôn lại quá trình chiến đấu, hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng: chị Nguyễn Việt Hồng sinh ngày 14-7-1950 tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ (nay thuộc tỉnh Hậu Giang). 11 tuổi, liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng đã tham gia làm hộ lý, giao liên… Ngày 12-3-1969, liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng và đồng đội nhận lệnh đặt mìn đánh cư xá Mỹ trên đường Quang Trung. Tuy nhiên, mìn không nổ. Ngày 13-3, chị trở lại gỡ mìn mang về sửa chữa để đánh tiếp. Trên đường về, mìn nổ làm liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng bị thương nặng và bị địch bắt. Địch đã tra tấn, dụ dỗ, mua chuộc nhưng Liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng vẫn giữ vững khí tiết người cách mạng cho hết lúc hy sinh.

Cô Nguyễn Việt Bình- em gái liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng kể: “Khi chị tham gia cách mạng, má tui lo lắm vì chị còn nhỏ. Chị Hồng nói má đừng lo. Nếu bị địch bắt thì con sẽ như chị Võ Thị Sáu. Năm 1969, má tui cũng bị địch bắt ở Sài Gòn. Khi hay tin chị hy sinh, má nói với các đồng đội: Tui phải sống xứng đáng với Việt Hồng...”.

Phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường của liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng, những năm qua, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Việt Hồng không ngừng vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt - học tốt. Trong đó, năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh giỏi của trường đạt 12%, tăng 2% so với năm học trước; tỷ lệ học sinh đậu đại học đạt 61%. Hiện nay, trường có 3 nhà giáo ưu tú; 63% giáo viên là giáo viên dạy giỏi các cấp…

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết