28/04/2021 - 20:25

Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

Ðồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho bà Ðặng Thị Gương. Ảnh: NGỌC QUYÊN

(CT) - Chiều 28-4-2021, Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021).

Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ðồng thời đề cao vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam; tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Cần Thơ quyết tâm giành thắng lợi, giải phóng quê hương, đất nước…

Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho bà Ðặng Thị Gương, ở phường An Hòa và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho gia đình bà Nguyễn Thị Hai ở phường An Hòa.

m Cùng ngày, Ðảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức họp mặt.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố, Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9, Khu ủy, Tỉnh ủy, Thành ủy Cần Thơ qua các thời kỳ và các thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ” đã cống hiến trí tuệ, sức lực và máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH; tô thắm lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Ðồng chí đề nghị LLVT tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” trong xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc; động viên nhân dân và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong điều kiện mới. Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nâng cao phẩm chất và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

m  Cùng ngày, Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy long trọng tổ chức họp mặt.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc tổng tấn công nổi dậy làm nên chiến thắng vẻ vang năm 1975. Tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, từ khi thành lập đến nay, Ðảng bộ và nhân dân quận Bình Thủy đã nỗ lực, quyết tâm đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm vụ hằng năm.

Dịp này, quận Bình Thủy trao tặng 65 Huy hiệu Ðảng cho các đảng viên. 

THANH THY- PHẠM TRUNG - XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết