26/09/2013 - 14:11

Ký hợp đồng chuẩn bị xây dựng Nhà máy nhiệt điện đốt bằng vỏ trấu tại Hậu Giang

Ba hợp đồng chuẩn bị cho việc xây dựng Nhà máy Nhiệt điện đốt bằng vỏ trấu Hậu Giang, nhà máy đầu tiên trong Dự án xây dựng 20 nhà máy nhiệt điện đốt bằng vỏ trấu tại Việt Nam đã được ký kết ngày 25-9, tại thành phố Vị Thanh (Hậu Giang).

Những hợp đồng này gồm Hợp đồng Tổng thầu EPC, Hợp đồng liên doanh hợp tác giữa Công ty C.H.E (Malaysia) và Công ty cổ phần Nhà máy Điện Hậu Giang, Hợp đồng Tư vấn Giám sát Dự án giữa Công ty cổ phần Nhà máy Điện Hậu Giang với Công ty Tư vấn xây dựng Điện 2.

Nhà máy Nhiệt điện đốt bằng vỏ trấu Hậu Giang, dự kiến khởi công vào cuối tháng 12 năm nay có tổng công suất 10 MW, được xây dựng trên tổng diện tích 9 ha, tại thị trấn Long Mỹ, (Long Mỹ, Hậu Giang) với tổng vốn đầu tư 32 triệu USD do Ngân hàng Exim-bank Malaysia và Ngân hàng Phát triển Việt Nam hỗ trợ. Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 10 năm tái lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2014). Thời gian thi công nhà máy khoảng 2 năm.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Vụ trưởng Vụ Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương, Nhà máy Nhiệt điện đốt bằng vỏ trấu Hậu Giang là dự án đầu tiên nằm trong kế hoạch xây dựng 20 nhà máy nhiệt điện đốt bằng vỏ trấu trên cả nước. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long được đầu tư xây dựng tại 5 tỉnh gồm: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ với tổng công suất 200 MW.

HUỲNH SỬ (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết