28/10/2016 - 20:45

Kịp thời

Ngay sau hàng loạt cơ quan báo chí đăng thông tin từ công bố của Hội Bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) về kết quả khảo sát nước mắm cho rằng hơn 67% nước mắm có độ đạm cao được khảo sát có chứa arsen, gây hoang mang cho người tiêu dùng mà sau đó đã được xác định là arsen hữu cơ không gây hại đến sức khỏe người dùng. Sự việc bị đẩy đi quá xa, gây thiệt hại lớn đến các thương hiệu nước mắm truyền thống, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng ngàn bà con sinh sống bằng nghề sản xuất nước mắm.

Trước tình trạng này, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số Bộ ngành liên quan vào cuộc điều tra làm rõ ai, tổ chức nào vi phạm pháp luật sẽ có hình thức xử lý nghiêm làm bài học. Với trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã lên tiếng kịp thời để trấn an dư luận. Việc làm này được xem là tích cực, khẩn trương, đúng đắn và kịp thời nhằm xóa đi những bất an của người dân, định hướng lại cách thức đưa tin của các cơ quan báo chí. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, cho biết: "Nhờ có thông tin kịp thời về arsen trong nước mắm truyền thống là loại arsen hữu cơ không gây hại khi sử dụng, tôi hết hoang mang và tiếp tục tin dùng các sản phẩm nước mắm truyền thống".

Qua tìm hiểu tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm truyền thống, mặc dù đến nay việc kinh doanh nước mắm vẫn chưa trở lại như trước, nhưng họ hoan nghênh sự can thiệp kịp thời của Chính phủ cũng như Bộ, ngành đã "giải oan" cho ngành sản xuất nước mắm truyền thống, tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng khi sử dụng nước mắm. Một sản phẩm truyền thống, gắn liền với cuộc sống của người dân Việt.

Hà Linh

Chia sẻ bài viết