11/11/2015 - 15:31

Vĩnh Thạnh

Kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực

Vĩnh Thạnh là huyện khá xa trung tâm TP Cần Thơ. Thời gian qua, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn do chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, với nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, kinh tế-xã hội của Vĩnh Thạnh đầu năm đến nay có nhiều chuyển biến tích cực.

* Nhiều kết quả khả quan

10 tháng đầu năm 2015, kinh tế-xã hội huyện Vĩnh Thạnh đạt nhiều khả quan so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, huyện đã thực hiện đạt và gần đạt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội theo kế hoạch đề ra trong năm. Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

 Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại huyện Vĩnh Thạnh.

Nhìn chung, các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển. Huyện đã tổ chức sản xuất tốt 2 vụ lúa đông xuân 2014-2015, hè thu 2015. Đến nay, huyện đã thu hoạch được 16.723,56/17.492,56ha lúa thu đông 2015, đạt 95,60% diện tích xuống giống, năng suất bình quân đạt 5,45 tấn/ha, tăng 0,35 tấn/ha so với cùng kỳ. Dự kiến đến ngày 15-11 huyện sẽ thu hoạch dứt điểm lúa thu đông 2015 và kết thúc thắng lợi 3 vụ sản xuất lúa trong năm. 10 tháng đầu năm 2015, Vĩnh Thạnh xuống giống hơn 971ha rau màu các loại, đạt hơn 107,95% kế hoạch năm. Hầu hết các diện tích rau màu phát triển tốt và có nhiều diện tích đã thu hoạch. Tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm được kiểm soát chặt chẽ. Đến nay, đàn heo của huyện có 33.495 con, đạt 95,50% kế hoạch; đàn bò 1.257 con, đạt 93,08% kế hoạch; gia cầm hơn 281.000 con, đạt 82,89% kế hoạch; thả nuôi hơn 818 ha thủy sản, đạt hơn 116,8% kế hoạch…

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện thời gian qua cũng được quan tâm phát triển. Các cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ từng bước được đầu tư nâng cấp và thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, vừa qua Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã đầu tư hơn 150 tỉ đồng khởi công xây dựng Nhà máy May Vinatex Cần Thơ tại huyện với năng lực sản xuất đạt 4-5 triệu sản phẩm may mặc các loại/năm. Nhà máy này dự kiến sử dụng trên 1.500 lao động, góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn. 10 tháng năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của huyện ước thực hiện hơn 596 tỉ đồng, đạt 81,68% kế hoạch, tăng 9,47% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa bán ra 1.883 tỉ đồng, đạt 87,7% kế hoạch, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện cũng được quan tâm thực hiện tốt. Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Thạnh có thêm 7 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số toàn huyện có 19/55 trường đạt chuẩn quốc gia. Huyện cũng thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Huyện tiến hành tổ chức được 10 lớp dạy nghề phi nông nghiệp và phối hợp với đại diện tuyển dụng lao động của Nhà máy May Vinatex Cần Thơ thông báo tuyển dụng và tiếp nhận thông tin ứng viên lao động được 929 hồ sơ, trong đó có 648 hồ sơ đạt yêu cầu.

* Tiếp tục nỗ lực vượt khó

Theo UBND huyện Vĩnh Thạnh, đạt nhiều kết quả tích cực nhưng phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Đáng chú ý là giá cả nhiều loại nông sản còn bấp bênh và sản xuất nông nghiệp cũng dễ đối mặt với các nguy cơ rủi ro do thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2015-2016 được dự đoán sẽ có nhiều khó khăn do năm nay nước lũ về ít, sâu bệnh dễ bùng phát và khả năng xảy ra khô hạn, thiếu nước vào cuối vụ. Trong khi đó, các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn còn phát triển chậm do cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, khó thu hút nhà đầu tư. Hiện nay, dù phần lớn các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu của huyện đã đạt hoặc gần đạt so với kế hoạch, tăng so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn có một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc khó đạt, đòi hỏi huyện cần tập trung thực hiện trong những tháng còn lại của năm… Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh Trần Văn Tươi cho biết: "Từ nay đến cuối năm 2015, UBND huyện tập trung rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, chú ý các chỉ tiêu còn đạt thấp hoặc khó thực hiện để dồn sức chỉ đạo thực hiện. Vĩnh Thạnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội".

Tổ chức tốt xuống giống lúa và các loại cây trồng vật nuôi trong vụ đông xuân 2015-2016 được Vĩnh Thạnh xác định là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới cùng với việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2015, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, chuẩn bị tuyển quân năm 2016… Ông Phan Văn Năm, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Năm nay, lũ thấp, khả năng khô hạn cuối vụ. Do vậy, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương đặc biệt quan tâm để có kế hoạch chủ động trong sản xuất, thu hoạch và phơi sấy lúa, tránh bị động do người dân sẽ xuống giống nhanh và thu hoạch nhanh, đồng loạt tại nhiều nơi". Theo ông Nguyễn Công Trứ, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội huyện Vĩnh Thạnh, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy may tại địa phương và có nhu cầu tuyển nhiều lao động là cơ hội lớn giúp huyện giải quyết được việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Do vậy, huyện cũng đề ra chỉ tiêu mỗi xã, thị trấn phải vận động được ít nhất 50 lao động, nhằm có khoảng 1.300 lao động tại địa phương tham gia làm việc trực tiếp tại Nhà máy may Vinatex. Tuy nhiên, nhiều xã chưa đạt chỉ tiêu này, cần quan tâm thúc đẩy thực hiện.

Huyện hiện có hơn 68.000 người có bảo hiểm y tế, chiếm hơn 58% số dân trên địa bàn. Đây là chỉ tiêu Vĩnh Thạnh còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra là đến cuối năm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế phải đạt 65% dân số trở lên. Ông Nguyễn Gia Bảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục nỗ lực cùng các ban ngành và địa phương tổ chức đoàn đến từng hộ dân để tuyên truyền vận động người tham gia. Trong đó, đảm bảo tới đây, tất cả học sinh tại các trường học và các gia đình có người nhà là đảng viên, cán bộ công nhân viên nhà nước phải tham gia".

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Trần Ngọc Châu nhấn mạnh: Chỉ tiêu nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và chỉ tiêu về cung cấp lao động cho Nhà máy May Vinatex là 2 chỉ tiêu không nằm trong 14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra đầu năm. Tuy nhiên, đây là các chỉ tiêu rất quan trọng giúp đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Vì vậy, các địa phương trong huyện phải nỗ lực hoàn thành. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm 2015, một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu là phải chỉ đạo sản xuất tốt vụ đông xuân đối với cây lúa và các cây trồng, vật nuôi khác.

Bài, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết