07/06/2015 - 08:28

Kình ngư Ánh Viên phá 3 kỷ lục SEA Games

Trong ngày đầu ra quân, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã làm rạng danh đoàn thể thao Việt Nam khi xuất sắc giành 2 HCV, đồng thời phá 3 kỷ lục bơi lội tại SEA Games 28.

Sau khi đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung 800m tự do nữ với thành tích 8 phút 34,85, nữ kình ngư của bơi lội Việt Nam tiếp tục giành HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ, với thời gian 4 phút 42,88. Trước đó, ở vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân nữ, hoàn thành nội dung thi đấu với thời gian 4 phút 43 giây 93, Ánh Viên đã tự phá kỷ lục của chính mình lập nên tại SEA Games 27.

Tính đến ngày 6-6, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt được 13 HCV. Trong đó, đấu kiếm giành 1 HCV nội dung đồng đội kiếm ba cạnh nam và 1 HCV đồng đội kiếm chém nam; kình ngư Hoàng Quý Phước đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 200m tự do nam với thời gian bơi 1 phút 48,96; đội tuyển TDDC đóng góp 1 HCV ở nội dung đồng đội nam; VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc đoạt HCV đi bộ cự ly 20km nữ với thời gian 1 giờ 45 phút 19 giây; đội tuyển bi sắt cũng có được HCV do công của VĐV Nguyễn Thị Thi, võ sĩ Judo Nguyễn Thị Thanh Thủy đoạt HCV hạng cân dưới 52kg.

XUÂN NGUYÊN

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 (tính đến 21 giờ, ngày 6-6)


Chia sẻ bài viết