26/06/2024 - 20:58

Kiện toàn lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở 

Từ ngày 1-7-2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Đây là cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng với hoạt động quản lý, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, hỗ trợ công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, góp phần xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng sâu rộng, hiệu quả, bảo đảm tốt ANTT.

Thành viên Ban BVDP phường Phước Thới, quận Ô Môn làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, đoạn phía trước cổng Trường THCS Lê Lợi.

Hơn 18 năm gắn bó với công việc bảo vệ dân phố (BVDP), ông Huỳnh Văn Nhân, Trưởng Ban BVDP phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt cùng các thành viên trong Ban BVDP tích cực phối hợp Công an phường thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Hằng ngày, với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công việc, ông Nhân luôn có mặt kịp thời hỗ trợ lực lượng công an tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè làm nơi mua bán; bảo vệ hiện trường; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải... góp phần mang lại sự bình yên trong đời sống. Ông Nhân bộc bạch: “Với mong muốn được góp sức cùng chính quyền địa phương giữ gìn ANTT, tôi đã tình nguyện tham gia Ban BVDP. Hiện tại, chế độ hỗ trợ còn thấp, nhưng chúng tôi luôn cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Từ ngày 1-7-2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành. Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ của lực lượng đã được luật hóa, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng yên tâm thực thi nhệm vụ. Ông Nguyễn Ngọc Em, Trưởng Ban BVDP phường Trường Lạc, quận Ô Môn, chia sẻ: “Tôi và các thành viên trong Ban BVDP phường rất phấn khởi, bởi khi Luật có hiệu lực và đi vào cuộc sống, anh em làm việc sẽ được pháp luật bảo vệ tốt hơn, tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm và gắn bó lâu dài hơn với công tác giữ gìn ANTT”.

Hiện nay, TP Cần Thơ có 3 lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, gồm: công an xã bán chuyên trách (534 thành viên), lực lượng BVDP (1.600 thành viên) và đội trưởng, đội phó đội dân phòng (1.195 thành viên). Đây là lực lượng gần dân, thông thạo địa bàn, hiểu rõ về phong tục, tập quán của địa phương. Trong những năm qua, các lực lượng này đã có nhiều đóng góp quan trọng, hỗ trợ tích cực cho công an địa phương trong công tác bảo đảm ANTT. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là cơ sở pháp lý để sắp xếp, kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 3 lực lượng trên thành 1 lực lượng thống nhất với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới…

Để đảm bảo phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, TP Cần Thơ đưa ra phương án kiện toàn tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở: mỗi ấp, khu vực trên địa bàn thành phố thành lập 1 tổ bảo vệ ANTT, mỗi tổ bảo vệ ANTT có từ 3 thành viên trở lên (1 tổ trưởng, 1 tổ phó và các tổ viên). Theo dự thảo tờ trình của UBND TP Cần Thơ, đề xuất mức hỗ trợ mới đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở như sau: tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT ở ấp, khu vực hưởng 1.440.000 đồng/người/tháng; tổ phó tổ bảo vệ ANTT ở ấp, khu vực hưởng 1.260.000 đồng/người/tháng; tổ viên tổ bảo vệ ANTT ở ấp, khu vực hưởng 1.080.000 đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đề xuất mức hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lực lượng trên. Cụ thể, tổ trưởng được hỗ trợ 381.600 đồng/người/tháng, tổ phó được hỗ trợ 333.900 đồng/người/tháng và tổ viên được hỗ trợ 286.200 đồng/người/tháng.

Từ ngày 1-7-2024, TP Cần Thơ sẽ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn toàn thành phố, đảm bảo Luật được triển khai sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống. Đây là tiền đề quan trọng để phát huy hơn nữa hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, góp phần cùng công an địa phương đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết