12/04/2018 - 22:33

Làm việc với Đảng ủy phường Tân Phú, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Kiên quyết thu hồi những dự án do nhà đầu tư thiếu năng lực thực hiện 

(CT)- Sáng 12-4, Đoàn Công tác của Thành ủy, do đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy phường Tân Phú, quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Tân Phú kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành thành phố làm việc với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn–Cần Thơ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 35 ha trên địa bàn phường; chỉ đạo giải quyết tình trạng các doanh nghiệp hoạt động gây ô nhiễm trên địa bàn; đầu tư xây dựng một số cây cầu, tuyến đường trên địa bàn để góp phần thúc đẩy phường ngày càng phát triển...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phường Tân Phú đạt được. Bí thư Thành ủy lưu ý Đảng ủy phường cần chỉ đạo rà soát lại các dự án quy hoạch trên địa bàn, đề xuất cấp có thẩm quyền kiên quyết thu hồi những dự án do nhà đầu tư thiếu năng lực thực hiện; chỉ đạo nhân dân phát huy hiệu quả những diện tích đất ngoài quy hoạch để nâng cao đời sống. Trong đó chú trọng phát triển vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là hướng đến sản xuất rau sạch đáp ứng nhu cầu thị trường. Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy phường chỉ đạo tăng cường công tác quản lý xây dựng trật tự kỷ cương đô thị, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, hình thành khu dân cư tự phát; nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trật tự. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị để ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, ĐV; tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của phường tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo để chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận những kiến nghị của phường và giao các sở, ngành thành phố và UBND quận xem xét giải quyết.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết