20/03/2010 - 08:04

Kiên quyết ngăn chặn tình trạng xuống giống “xé rào” ở khu vực phía Nam

Ngày 19-3, Hội nghị giao ban về sản xuất lúa đông xuân 2009 - 2010 và chuẩn bị xuống giống vụ hè thu - thu đông 2010 các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ do Bộ NN - PTNT tổ chức đã diễn ra tại Trà Vinh. Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Bùi Bá Bổng chủ trì hội nghị.

Theo Cục Trồng trọt, vụ lúa đông xuân 2009 - 2010 các tỉnh khu vực phía Nam xuống giống được 1,683 triệu ha, đạt 105,8% kế hoạch, tăng 23.131 ha. Trong đó, vùng ĐBSCL 1,563 triệu ha (101,8% kế hoạch) và vùng Đông Nam bộ 119.795 ha (đạt 105,8% kế hoạch). Dự kiến sản lượng lúa đông xuân toàn vùng đạt 10,828 triệu tấn, tăng 386.000 tấn. Giá thành sản xuất trong vụ đông xuân thấp, chỉ dao động 2.300 - 2.900 đồng/kg.

Vụ lúa hè thu 2010 toàn vùng sẽ xuống giống khoảng 1,744 triệu ha, trong đó vùng ĐBSCL là 1,592 triệu ha. Vùng Đông Nam bộ 151.360 ha. Thời gian xuống giống khoảng từ đầu tháng 4 đến 15-6-2010. Các cơ quan chuyên môn của ngành nông nghiệp khuyến cáo, trong sản xuất cần hạn chế thấp tỷ lệ sử dụng giống IR 50404, OM 576 (dưới 15%). Đối với các diện tích xuống giống lúa hè thu trong tháng 4 do ảnh hưởng khô hạn, toàn vùng có khoảng 550.000 ha. Ước tính kinh phí hỗ trợ công tác bơm tưới số diện tích trên khoảng 220 tỉ đồng.

Chỉ đạo trong sản xuất các vụ tới, Cục Bảo vệ thực vật cho biết tình hình sản xuất vụ lúa hè thu 2010 sẽ gặp nhiều khó khăn về nguồn nước tưới. Do vậy công tác chỉ đạo xuống giống vụ hè thu, các địa phương phải tuân thủ các nguyên tắc chung, phải căn cứ vào dự báo các đợt rầy di trú của Cục BVTV, kết hợp theo dõi bẫy đèn ở địa phương, theo dõi tình hình thủy văn để xác định lịch gieo sạ cụ thể cho từng vùng, từng địa phương nhằm đảm bảo tính tập trung, đồng loạt, né rầy và đảm bảo có thời gian cách ly, cày ải, vệ sinh đồng ruộng. Kiên quyết ngăn chặn tình trạng xuống giống “xé rào” do áp lực giá lúa và nguồn nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN - PTNT đề nghị các ngành chuyên môn trực thuộc như Viện lúa ĐBSCL, các Trường Đại học và địa phương cần xây dựng những bộ giống chủ lực cho vùng, hạn chế việc đưa ra quá nhiều giống như hiện nay. Bên cạnh đó việc đưa các giống vào sản xuất tại từng vùng, cần chú ý đến thời gian sinh trưởng, không nên để khoảng cách về thời gian sinh trưởng của các giống lúa trên từng vùng, từng khu vực cách nhau xa...

LÊ HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết