05/04/2022 - 15:50

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, vi phạm 

(CT) - Sáng 5-4, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và một số đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thương, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thương, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Ảnh: ANH DŨNG

Quý I, BTV Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 335 đoàn viên ưu tú; tổ chức quy trình bổ sung 4 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ; quyết định chuẩn y kết nạp 94 đảng viên, công nhận 113 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Các cấp ủy đảng trong Khối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện và thi hành kỷ luật 5 đảng viên vi phạm về quy trình nghiệp vụ trong công tác quản lý thuế, lạm dụng chức vụ và quyền hạn chiếm đoạt tài sản, sinh con thứ ba và sinh con thứ tư...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu trong quý II-2022, BTV Đảng ủy và các cấp ủy đảng trong Khối tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm.

Tại hội nghị, nhiều tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: ANH DŨNG

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết