21/05/2008 - 09:18

Kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nuôi cá tra

(CT)- Theo tin từ Hiệp hội Thủy sản TP Cần Thơ, Hiệp hội Thủy sản 4 tỉnh - thành có nuôi cá tra ở ĐBSCL gồm: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan kiến nghị các giải pháp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nuôi cá tra.

Cụ thể: kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cho các ngân hàng ưu tiên cấp vốn cho các doanh nghiệp thu mua cá tra, giải quyết tình trạng cá tra đến kỳ thu hoạch chưa bán được; xét gia hạn cho các hộ nuôi đã đến hạn trả nợ nhưng chưa bán được cá; đồng thời, giữ mức vốn cho vay như các năm trước để người nuôi cá có điều kiện tái sản xuất vụ cá năm 2008-2009. Bộ NN&PTNT, Hội nghề cá Việt Nam cùng các tỉnh, thành phố có nuôi cá tra ở ĐBSCL khẩn trương xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cá tra; hoàn thiện và sớm công bố thương hiệu “Cá tra Việt Nam” để bảo vệ cá tra trên thương trường thế giới. Sớm hình thành tổ chức quản lý xuất khẩu cá tra thống nhất; xử lý nghiêm mọi hình thức gây thiệt hại đến lợi ích của nông ngư dân. Các tỉnh ĐBSCL, nhất là các tỉnh, thành có nuôi cá tra cần rà soát và điều chỉnh quy hoạch vùng nuôi, cơ sở chế biến xuất khẩu cá tra phù hợp với tình hình hiện nay...

Theo nhận định của Hiệp hội Thủy sản c?a 4 địa phương nói trên, do sản phẩm cá tra chưa xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng và thương hiệu nên người nuôi dễ bị ép giá. Việc điều hành xuất khẩu cá tra thiếu đầu mối tập trung thống nhất... tạo ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Nhiều trường hợp doanh nghiệp chào giá thấp, ép giá nông dân hoặc chế biến không đạt chất lượng bị khách hàng từ chối đã xảy ra, nhưng chưa được xử lý nghiêm. Thực trạng này khiến giá mua cá tra thấp hơn giá nuôi từ 1.000-2.000 đồng/kg...

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết