20/06/2014 - 16:15

Hội Nông dân các tỉnh, thành Đông – Tây Nam bộ

Kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào nông dân

* Tọa đàm tìm giải pháp tiêu thụ nông sản hàng hóa

(CT)- Sáng ngày 19-6-2014, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ HND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao ban HND các tỉnh, thành Đông –Tây Nam bộ 6 tháng đầu năm 2014. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ;…

6 tháng qua, công tác hội và phong trào nông dân ở các tỉnh, thành Đông - Tây Nam bộ được những kết quả quan trọng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống nông dân. Các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế, như: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, các bộ, hội viên, nông dân một số nơi chưa kịp thời; chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội chưa cao; nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh chưa đáp ứng nhu cầu;… Hội nghị giành nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào nông dân; về vai trò, trách nhiệm của HND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hội viên; kết quả và kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua của HND; vai trò của HND trong xây dựng các mô hình có hiệu quả; kinh nghiệm thực hiện phong trào thi đua “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, xây dựng mô hình cách đồng lớn…Các đại biểu kiến nghị Trung ương HND và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp có chính sách hỗ trợ và tăng cường công tác đào tạo nghề cho nông dân, nhất là nông dân ở vùng đô thị hóa; có phụ cấp cho cán bộ chi, tổ hội nông dân; xem xét, đổi mới công tác giao chỉ tiêu theo hướng chú trọng nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống nông dân hơn là các chỉ tiêu chung chung;… Các đại biểu cũng đề nghị Trung ương HND Việt Nam sớm ban hành hướng dẫn để HND các cấp HND tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Bộ Chính trị…

Đồng chí Nguyễn Hồng Lý ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu và chỉ đạo lãnh đạo HND các tỉnh, thành tập trung hướng các hoạt động về cơ sở; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn tổ chức, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Hội; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; đẩy mạnh phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”. Bên cạnh đó là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới; các hoạt động phải gắn với quyền và lợi ích thiết thực của nông dân;...

* Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Trung ương HND Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Giải pháp tiêu thụ nông sản hàng hóa”, với sự tham gia của đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, các nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân và lãnh đạo HND các tỉnh, thành Đông –Tây Nam bộ…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định những năm gần đây, nền nông nghiệp nước ta đã được cơ giới hóa một số khâu, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, hàng hóa nông sản từng bước tham gia xâm nhập thị trường thế giới. Chính phủ và các bộ, ngành, các nhà quản lý, nhà khoa học đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cho nông dân sản xuất có lãi. Tuy nhiên, hiện nay, việc tiêu thụ hàng hóa nông sản của nông dân nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn. Các đại biểu đề nghị ngành chức năng phải quy hoạch lại sản xuất cho phù hợp với từng vùng, miền, mùa vụ; tăng cường liên kết “bốn nhà” trong sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản, và đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, hướng đến nền sản xuất có quy mô lớn. Các đại biểu cũng cho rằng HND cần đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, nhà khoa học...

Quốc Trưởng

Chia sẻ bài viết