27/04/2011 - 14:11

Kiến nghị cho nuôi tôm thẻ chân trắng ngoài vùng quy hoạch

(CT)- Đó là ý kiến của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản Phạm Anh Tuấn tại hội nghị chỉ đạo quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng (TCT) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng ngày 26-4-2011. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo ngành nông nghiệp các tỉnh ven biển ĐBSCL, các nhà khoa học của các viện, trường, người nuôi tôm...

Tại hội nghị này, các đại biểu tập trung thảo luận việc nên hay không nên cho phép nuôi tôm TCT đại trà, các điều kiện nuôi, công tác quản lý dịch bệnh, nhất là bệnh Taura trên tôm TCT. Đồng thời, hội thảo cũng đặt ra vấn đề quy mô phát triển diện tích tôm TCT bao nhiêu là vừa với thị trường tiêu thụ và sức chịu đựng của môi trường.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp các tỉnh ven biển ĐBSCL, từ năm 2008 đến nay, hầu hết các địa phương đều có thả nuôi tôm TCT. Tuy quy mô diện tích, mật độ cũng như mô hình thả nuôi khác nhau, nhưng đều mang lại hiệu quả khá cao, nhất là trong những năm tôm sú thiệt bị hại lớn. Vấn đề lo ngại trong việc nuôi tôm TCT là dịch bệnh, nhất là hội chứng Taura. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, bệnh này vẫn chưa phát hiện tại các tỉnh có nuôi tôm TCT ở ĐBSCL... Vì thế, các tỉnh đều có chung kiến nghị Bộ NN&PTNT nên sớm có kết luận về việc cho phép nuôi tôm TCT. Bộ NN&PTNT cũng cần có hướng dẫn cụ thể về quy trình nuôi, kiểm soát con giống, quản lý dịch bệnh để hạn chế rủi ro... trên tôm TCT. Tuy nhiên, theo quan điểm của Vụ Nuôi trồng Thủy sản, tôm sú vẫn là đối tượng nuôi chủ lực ở ĐBSCL, việc nuôi tôm TCT cần có quy hoạch riêng biệt để tránh lây lan dịch bệnh sang tôm sú.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Phạm Anh Tuấn đồng tình với ý kiến cho rằng tôm TCT vẫn có những ưu điểm nhất định khi phát triển tại ĐBSCL. Những lo ngại về hội chứng Taura đến nay gần như không có, mà cả tôm sú lẫn tôm TCT đều có những bệnh như nhau. Cho hay không cho phép nuôi tôm TCT thì ĐBSCL cũng đã và đang phát triển đối tượng nuôi này với nhiều mô hình khác nhau. Ông Phạm Anh Tuấn kết kuận: “Tổng Cục Thủy sản sẽ kiến nghị Bộ NN&PTNT cho phép được nuôi tôm TCT cả trong và ngoài vùng quy hoạch theo hình thức nuôi thâm canh có điều kiện. Trước mắt, các tỉnh ĐBSCL cần xác định việc nuôi tôm TCT nhằm mục đích tận dụng thị trường chứ không phải để cạnh tranh với tôm sú. Đối với mô hình nuôi tôm TCT quảng canh, các địa phương cần có tổng kết đánh giá để làm cơ sở chỉ đạo trong thời gian tới”.

XUÂN TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết