05/09/2008 - 21:41

Kiên Giang: Xúc tiến giải phóng mặt bằng cho dự án đường ven biển Việt Nam-Campuchia-Thái Lan

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, địa phương đang ráo riết triển khai thực hiện khâu giải phóng mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ chung của Dự án đường hành lang ven biển phía Nam (dự kiến khởi công vào đầu năm 2009 và hoàn thành vào năm 2014). Đây là tuyến đường bộ nằm dọc Vịnh Thái Lan, qua lãnh thổ 3 nước Việt Nam - Campuchia - Thái Lan. Trong đó, phần nằm trên lãnh thổ Việt Nam là 220 Km qua hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau; tổng vốn đầu tư 328 triệu USD từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Chính phủ Hàn Quốc, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Riêng đoạn qua Kiên Giang dài 166,8Km từ Cửa khẩu Quốc tế Xà Xía-thị xã Hà Tiên đến Ngã Bát-huyện An Minh (Kiên Giang).

Tuyến hành lang ven biển trên Vịnh Thái Lan có tầm quan trọng góp phần thúc đẩy giao thương kinh tế-văn hóa của ba nước. Đây còn là con đường du lịch lý tưởng hứa hẹn thu hút nhiều du khách từ nhiều nơi trên thế giới.

T.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết