21/10/2008 - 10:53

Kiên Giang: Truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tù nhân ở nhà giam Phú Quốc

Sáng 20-10, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức trang trọng lễ truy điệu và an táng 130 hài cốt liệt sĩ bị địch tra tấn, thủ tiêu tại Nhà lao Cây Dừa. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại diện các bộ ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và đông đảo nhân dân huyện đảo đến dự lễ.

Đại tá Ngô Minh Chánh - Đội trưởng đội tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ K92 cho biết: Trong đợt ra quân đầu tiên gần 2 tháng, đơn vị đã tìm thấy 132 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một hố chôn tập thể, số còn lại nằm riêng lẻ. Khu vực nghĩa trang Nắm Đấm 9 tại ấp 4, thị trấn An Thới là nơi tìm được nhiều hài cốt nhất. Ngay sau lễ truy điệu này, đơn vị K92 tiếp tục đợt 2 tìm kiếm, qui tập các liệt sĩ hy sinh tại Nhà lao Cây Dừa.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Mỹ, tại nhà lao Cây Dừa, hơn 40.000 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày giam cầm, trong đó có 4.000 chiến sĩ bị địch dùng nhiều thủ đoạn tra tấn dã man cho đến chết. Đến nay mới có hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy. Thời gian tới, tỉnh Kiên Giang tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm, đưa những hài cốt liệt sĩ còn lại về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.

HOÀNG VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết