11/09/2012 - 21:40

KIÊN GIANG: Trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn, giúp ngư dân yên tâm sản xuất trên biển

Để đáp ứng yêu cầu công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp ngư dân yên tâm sản xuất trên biển, Cục Cảnh sát biển Việt Nam vừa trang bị cho Vùng Cảnh sát biển 4 (Phú Quốc) tàu cứu hộ, cứu nạn phiên hiệu 9003, do Xí nghiệp liên hợp Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ở TP Đà Nẵng đóng và hạ thủy.

Tàu được thiết kế và trang bị công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, công suất 3.500 CV, dài 46m, rộng 12 m, chiều cao mạn 5,5 m. Tàu có thể hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết, cấp sóng gió với thời gian liên tục 30 ngày trên biển, vận tốc 12 hải lý/giờ, tầm hoạt động 3.000 hải lý.

Được thành lập ngày 14-9-1998, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 luôn kiên định, vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây đắp truyền thống vẻ vang “Kiên quyết, dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”. Đạt được những thành tựu đó, ngoài nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn vùng, còn có sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, sự quan tâm tạo mọi điều kiện của chính quyền địa phương tỉnh Kiên Giang mà trực tiếp là huyện Phú Quốc.

LÊ SEN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết