21/12/2008 - 09:25

Kiên Giang: Thuốc lá nhập lậu qua biên giới tăng mạnh

Gần đây, thuốc lá nhập lậu qua biên giới tỉnh Kiên Giang tăng mạnh. Ngoài những vụ buôn lậu thuốc lá nhỏ lẻ qua biên giới Tây Nam, chưa đầy tuần lễ qua (từ 15 đến 18-12), các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và bắt 3 vụ buôn lậu thuốc lá lớn gồm 2 vụ đường bộ, 1 vụ đường thủy, số lượng thuốc lá thu giữ hơn 15.000 bao.

Ngày 15-12, xe tải biển số 83N-0404 đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 80 hướng Rạch Giá-Cần Thơ, đến đoạn kinh 9 thị trấn Tân Hiệp, bị lực lượng đội Quản lý thị trường của tỉnh Kiên Giang bắt giữ, do trên xe chở 7.430 bao thuốc lá ngoại hiệu HERO nhập lậu. Người điều khiển xe là Hồ Ngọc Thanh, quê xã Thạnh Lợi, huyện Thốt Nốt (Thành phố Cần Thơ) khai nhận, đây là nguồn thuốc lá nhập lậu qua biên giới Tây Nam, được chủ hàng là Nguyễn Nghiêm Hậu, hiện ngụ tại số 38- phố Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá thuê chở từ thị xã Hà Tiên về TP Cần Thơ để tiêu thụ.

Những vụ buôn lậu thuốc lá có qui mô lớn bị phát hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đều được vận chuyển vào sâu trong nội địa hàng trăm km và đang trên đường đưa đi tiêu thụ tại thị trường một số tỉnh lân cận như Cần Thơ, Bạc Liêu... Thông qua những vụ buôn lậu thuốc lá nổi cộm trên cho thấy, vai trò quản lý, ngăn chặn hàng cấm, hàng lậu tại chỗ trên tuyến biên giới Tây Nam từ phía các ngành chức năng của tỉnh Kiên Giang chưa chặt chẽ.

NAM THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết