13/09/2010 - 14:29

Kiên Giang: Ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn lậu xăng dầu trên biển

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang cho biết, thời gian gần đây trên vùng biển Kiên Giang xảy ra tình trạng mua bán xăng dầu trái phép số lượng lớn với nước ngoài. Trái với trước đây, xăng dầu trong nước được đưa ra nước ngoài bằng cả đường bộ và đường biển, hiện nay xăng dầu từ nước ngoài được đưa vào Việt Nam qua đường biển.

Việc mua bán trao đổi diễn ra mỗi ngày trên vùng nước lịch sử Việt Nam – Campuchia tại khu vực giáp huyện đảo Phú Quốc và Hà Tiên (Kiên Giang). Những người tham gia buôn lậu là người nước ngoài (Campuchia) liên kết với người Việt Nam và cả nhiều tàu thuyền của ngư dân 2 nước đang đánh bắt hải sản trên vùng biển. Hiện giá mỗi lít xăng dầu tại khu vực buôn lậu này chênh lệch so với giá xăng dầu trong nước từ 3 – 4 ngàn đồng nên thu hút nhiều người tham gia mua bán kiếm lời. Việc làm ăn trái phép này làm mất ổn định thị trường, gây thoát giá trị thương mại và thất thoát nguồn thu thuế khá lớn cho Việt Nam.

Nhằm ngăn chặn tình hình trên, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các ngành, địa phương có liên quan phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý tình hình buôn lậu xăng dầu trái phép đang diễn ra trên vùng biển. Để ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình hình buôn lậu, trước mắt Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Cảnh sát biển vùng 4 (Phú Quốc) tổ chức lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát an ninh trật tự và tình tình buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Kiên Giang. Đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại của tỉnh, có biện pháp tích cực ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn lậu xăng dầu đang diễn ra ngay trên vùng biển, đặc biệt là tại khu vực vùng nước lịch sử Việt Nam – Campuchia thuộc phía bắc huyện đảo Phú Quốc.

Hoàng Vân (TTXVN)

Chia sẻ bài viết