05/12/2013 - 09:11

Kiên Giang: Giao đất cho 160 hộ nông dân nghèo làm cánh đồng mẫu lớn

UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt dự án vùng chuyên canh lúa chất lượng cao xuất khẩu theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 1.200 ha. Dự án này được giao cho Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Phan Minh Kiên Giang thực hiện tại huyện Hòn Đất với hình thức giao đất cho nông dân làm cánh đồng mẫu lớn.

Theo đó, Công ty dành cho 160 hộ nghèo ở hai xã Nam Thái Sơn và Bình Sơn được giao khoán mỗi hộ 2,5 ha trong tổng diện tích 1.200 ha từ tuyến kênh KH9 - Kênh 11 để sản xuất lúa với thời hạn 5 năm (đất này là rừng tràm do Lâm trường Hòn Đất trước đây quản lý). Công ty sẽ tổ chức với phương thức hoạt động khép kín từ khâu sản xuất đến cung ứng và sản xuất giống lúa mới, sản xuất lúa hàng hóa đến hình thành vùng nguyên liệu bền vững. Công ty còn đảm bảo công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch, xay xát, lau bóng gắn với bao tiêu sản phẩm, xuất khẩu lúa. Ngoài ra, Công ty còn đảm bảo giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động tại địa phương.

Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Phan Minh Kiên Giang còn chịu trách nhiệm toàn bộ khâu cải tạo mặt bằng ruộng để xây dựng hệ thống kênh mương và hỗ trợ phương tiện cơ giới để phục vụ sản xuất. Qua 9 tháng triển khai dự án, Công ty thực hiện tổng giá trị khối lượng gần 60 tỉ đồng. Việc làm này được bà con nhân dân ở đây rất phấn khởi. Theo ông Ngô Văn Nhật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, việc giao khoán đất trong dự án vùng chuyên canh cây lúa xuất khẩu là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm góp phần cải tạo diện tích đất hoang hóa đưa vào sản xuất.

Vụ lúa đông xuân 2013-2014, tỉnh Kiên Giang dự kiến xây dựng 14 mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất theo hướng VietGAP, với quy mô diện tích 1.524 ha. Vì thế, việc triển khai giao khoán đất cho nông dân nghèo ở huyện Hòn Đất sản xuất cũng nằm trong chủ trương của tỉnh nhằm gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân trong thực hiện cánh đồng mẫu lớn.

LÊ SEN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết