20/06/2011 - 09:29

KIÊN GIANG: Cần tăng cường kiểm dịch động vật qua biên giới

Do nhu cầu tăng, gần đây, lượng gia súc, gia cầm dùng làm thực phẩm, chủ yếu là trâu bò, gà vịt từ 2 tỉnh Kép, Campốt (Vương quốc Campuchia) đưa sang biên giới tỉnh Kiên Giang là rất lớn, có thời điểm số lượng lên đến cả chục ngàn con mỗi ngày đêm.

Việc thúc đẩy quan hệ mua bán trao đổi là dấu hiệu đáng mừng vì giải quyết được đầu ra, có lợi rất nhiều cho nông dân chăn nuôi vùng biên giới 2 nước. Song vấn đề lo ngại hiện nay là khâu kiểm dịch động vật. Hiện, trừ 2 cửa khẩu là cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và cửa khẩu Giang Thành việc kiểm dịch được tuân thủ chặt chẽ, do được bố trí lực lượng kiểm dịch thường xuyên, còn lại rất nhiều đường tiểu ngạch khác, việc kiểm dịch động vật qua lại biên giới gần như bị bỏ ngỏ, do lực lượng chuyên môn, kể cả trang thiết bị phục vụ đều không đủ đáp ứng. Điển hình là một số đường tiểu ngạch tại 3 xã: Phú Mỹ, Vĩnh Điều, Phú Lợi. Trong khi đó tại những đường tiểu ngạch trên, số lượng gia súc, gia cầm trao đổi mua bán mỗi ngày đêm không nhỏ, do người mua bán có tâm lý “né” trạm kiểm dịch.

Tuy chưa xảy ra trường hợp lây lan dịch bệnh nào đáng tiếc, nhưng từ lâu người chăn nuôi từ phía Campuchia chưa có thói quen tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm, nên nguy cơ phát tán lây lan nguồn dịch là rất cao, không thể xem nhẹ.

NAM THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết