14/03/2010 - 10:51

KIÊN GIANG: Ảnh hưởng của xâm nhập mặn cá nước ngọt chết hàng loạt

Trong tuần lễ vừa qua, tại vùng tứ giác Long Xuyên một trong những vựa cá nước ngọt lớn của tỉnh, đang xảy ra tình trạng cá nước ngọt bị chết hàng loạt.

Nguyên nhân dẫn đến cá nước ngọt bị chết, là do mùa khô năm nay cường độ nước mặn lấn sâu vào nội đồng rất mạnh và độ mặn cũng cao hơn gấp 2 lần so với mùa khô năm trước. Chiều 12-3, trên một số tuyến kinh như Thoại Hà, Kinh Tám Ngàn, Kinh Võ Văn Kiệt độ mặn đo được khá cao, trung bình dao động từ 10 đến 13 phần ngàn. Tất cả các điểm đo kiểm tra độ mặn đều nằm sâu giữa tứ giác Long Xuyên, cách cửa biển từ 10 đến 12 km. Trước đó, do lường trước hậu quả của xâm nhập mặn, ngành nông nghiệp PTNT tỉnh đã chỉ đạo đóng chặt tất cả hệ thống cống, đập ngăn mặn dọc tuyến ven biển từ An Minh đến Hà Tiên. Không chỉ có nguồn cá nước ngọt tự nhiên trên những dòng kinh rạch bị chết, mà ngay một số vuông bao, ao nuôi cá của người dân, tuy có bước đắp chặn gia cố nhưng cũng không tránh khỏi thiệt hại.

Ngoài con cá nước ngọt, còn có khoảng 3.000 ha hoa màu, rau xanh, bí, dưa hấu, khoai lang cũng đang tình trạng chịu xâm nhập mặn gây hại. Từ 8.000 đến 10.000 ha lúa vụ xuân hè, vụ lúa tự phát do địa phương không có chủ trương khuyến khích bà con nông dân gieo sạ, cũng đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng.

NAM THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết