29/09/2010 - 14:27

Kiên Giang: 14 năm tù cho hành vi chạy tàu cao tốc cố ý đụng chết người

(CT)- Đó là bản án TAND tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1980), ngụ ấp Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Sáng ngày 28-3, Tuấn chạy tàu khách cao tốc Thanh Bình KG 00558 xuất bến từ huyện Vĩnh Thuận về Rạch Giá chở theo 17 hành khách. Đến khoảng 12 giờ, tàu về đến đoạn sông thuộc phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Tuấn vẫn giữ tốc độ hơn 50km/giờ. Lúc này trên sông có vỏ máy gồm 3 người, thấy tàu cao tốc chạy quá nhanh sợ sóng làm chìm vỏ máy, một người ngồi trước cầm miếng ván quơ liên tục để ra hiệu cho tàu giảm tộc độ, thế nhưng Tuấn vẫn giữ tốc độ nhanh, tức giận người này ném luôn miếng ván vào mui tàu cao tốc. Với bản tính hung hăng, Tuấn liền cho tàu cao tốc quay đầu trở lại đuổi theo để quyết “ăn thua đủ”. Mặc dù nhiều hành khách đi trên tàu lên tiếng khuyên ngăn, Tuấn vẫn không chịu bỏ qua mà cho tàu cao tốc đâm thẳng vào phía sau mạn vỏ máy. Hậu quả đã làm cho anh Lê Văn Thể (SN 1990) chết tại chỗ; Lê Văn Mật (SN 1991) bị chấn thương nặng và sức khỏe giảm do thương tích gây nên là 30%. Riêng anh Phạm Văn Ân, là người điều khiển vỏ máy may mắn thoát nạn. Ngoài án phạt nêu trên, bị cáo Tuấn còn bồi thường cho các nạn nhân trên 100 triệu đồng.

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết