26/08/2011 - 21:33

Kiên định kiềm chế lạm phát

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 cả nước tăng 0,93% so với tháng 7-2011, mức tăng thấp nhất kể từ 11 tháng qua (tháng 9-2010). Còn so tháng 12-2010 tăng 15,68% và CPI cả nước 8 tháng đầu năm 2011 so với cùng kỳ năm 2010 tăng 17,64%. Như vậy, sau gần 6 tháng thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ (ngày 24-2-2011) về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội với sự nhập cuộc trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương cùng các cấp chính quyền và người dân địa phương đã đạt kết quả bước đầu. Kim ngạch xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp đều tăng dù tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, tác động của khủng hoảng nợ công từ các nền kinh tế lớn trên thế giới, thị trường sụt giảm...

Thông điệp từ Chính phủ từ nay đến cuối năm vẫn kiên định mục tiêu thực hiện Nghị quyết 11. Đi kèm theo đó là chính sách ưu tiên vốn cho sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, lương thực để góp phần bình ổn giá trên thị trường, tránh những cơn sốt giá khi thị trường vào cao điểm mua sắm. Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại đã công bố lãi suất cho vay còn ở mức 17-19%/năm, tuy nhiên trên thực tế không ít doanh nghiệp phải vay với mức lãi suất cao hơn khi có nhu cầu về vốn. Bên cạnh đó, dù lãi suất giảm so với các tháng trước, nhưng doanh nghiệp vẫn không dám mạo hiểm vay vốn thời điểm này, do doanh nghiệp đã trải qua thời gian dài gặp khó. Hơn nữa, thị trường tiêu thụ cũng chưa mấy sáng sủa, nên đầu tư vốn cho sản xuất các doanh nghiệp luôn cân nhắc. Chính phủ kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, đồng thời quan tâm đến việc gỡ khó cho doanh nghiệp, chăm lo an sinh xã hội. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, thực hiện Nghị quyết 11 thời gian tới cần tập trung vào công tác điều hành, mạnh tay hơn với cắt giảm đầu tư công và các ngân hàng cần hạ lãi suất để chia sẻ với doanh nghiệp thời điểm này.

Thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa là đối tượng chịu “tổn thương” nhiều nhất, do việc tiếp cận vốn tín dụng trước giờ đã khó, nay thêm khống chế mức tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới mức 20%, doanh nghiệp càng khó vay vốn hơn. Và thời điểm cuối năm cũng gần kề, doanh nghiệp còn phải lo rất nhiều thứ: lương, thưởng cho công nhân, quyết định kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012. Theo dự đoán của các chuyên gia, những khó khăn hiện tại của nền kinh tế cũng khó mà phục hồi nhanh trở lại trong vài tháng, mà doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức phía trước. Do vậy, mục tiêu trước mắt là phải cơ cấu lại sản xuất, tái cấu trúc lại doanh nghiệp (tái cấu trúc ở những bộ phận yếu kém) để ổn định sản xuất và vượt bão. Bên cạnh đó, nếu Nghị quyết 11 được thực hiện kiên định với kế hoạch cụ thể, rõ ràng sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, gỡ khó cho doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội.

SONG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết