23/08/2021 - 21:30

Kiểm tra điều kiện sản xuất, sinh hoạt tại các doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ” 

(CT) - Chiều 23-8, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở Công Thương đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp đang hoạt động theo phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”, gồm: Nhà máy Hải Sáng 2, thuộc Công ty CP Thủy sản Hải Sáng; Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (quận Thốt Nốt) và Công ty CP Sadico Cần Thơ (quận Bình Thủy).

Đoàn thăm hỏi tình hình hoạt động tại Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. Ảnh: N.H 

Từ ngày 5-7, Nhà máy Hải Sáng 2 hoạt động sản xuất “3 tại chỗ” với 312/832 cán bộ, công nhân đăng ký. Tại nhà máy, hầu hết người lao động tham gia “3 tại chỗ” đều được tiêm 1 mũi vaccine, được bố trí chỗ ăn, ở, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tuân thủ theo nguyên tắc 5K. Ðịnh kỳ 3 ngày/lần, nhà máy thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho 100% cán bộ, công nhân. Hiện nay, ngoài những đơn hàng xuất khẩu, Công ty Hải Sáng tham gia vào chuỗi cung cấp thực phẩm thiết yếu cho thị trường với công suất khoảng 150 tấn/tháng.

Tại Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An có 76 công nhân đăng ký tham gia sản xuất “3 tại chỗ”. Công ty hiện vẫn đảm bảo đủ tiến độ thực hiện hợp đồng xuất khẩu đã ký. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, với điều kiện hoạt động như hiện nay doanh nghiệp chưa dám ký thêm hợp đồng mới.

Ông Nguyễn Văn Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Sadico Cần Thơ, cho biết, hiện công ty tổ chức sản xuất với 70 công nhân, đảm bảo duy trì đơn hàng lớn. Với phương châm “vừa sản xuất vừa chống dịch”, công ty kiểm soát chặt các khâu từ sản xuất đến sinh hoạt theo nguyên tắc 5K…  

Làm việc tại các doanh nghiệp, ông Lê Văn Thành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải gánh chịu trước ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Ðồng thời, động viên các doanh nghiệp nỗ lực để cùng thành phố vượt qua khó khăn, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, cập nhật kịp thời các thông tin, quy định mới liên quan và không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Lãnh đạo thành phố ghi nhận những kiến nghị của doanh nghiệp, nhất là việc ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân. Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét ưu tiên nguồn vaccine cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tham gia thực hiện phương án “vừa sản xuất, vừa cách ly”.

NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết