03/06/2021 - 19:39

Kiểm tra các địa điểm làm khu cách ly tập trung tại quận Cái Răng​ 

(CT)- Chiều 3-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cùng đại diện Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ… kiểm tra các địa điểm làm khu cách ly tập trung tại quận Cái Răng.

Ông Dương Tấn Hiển (thứ ba từ trái qua) thăm hỏi, động viên và tặng quà Ðiểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 quận Cái Răng.

Ðoàn đã kiểm tra: Ký túc xá Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng; Trường Tiểu học Phú Thứ 3; Trường Tiểu học Phú Thứ 2 và Trường THCS Thường Thạnh. Dự kiến 4 điểm trên cách ly tập trung 450 người. Cơ sở vật chất các điểm khang trang, sạch sẽ, có trang bị quạt, nhà vệ sinh... Tuy nhiên, có 3 điểm nhà vệ sinh tập trung, chưa có giường… Ông Dương Tấn Hiển đề nghị trang bị giường; tăng cường thêm nhà vệ sinh cùng các vật dụng để phục vụ cho người cách ly tập trung. Ðồng thời, đề nghị đầu tuần sau kích hoạt khu cách ly tập trung tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng và Tiểu học Phú Thứ 2; hai khu còn lại kích hoạt vào cuối tuần sau.

Ðến nay, 7/9 quận, huyện của thành phố đã kích hoạt các khu cách ly tập trung. Ông Dương Tấn Hiển đề nghị các quận, huyện khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung; đảm bảo trong tình huống xấu, mỗi huyện có khả năng cách ly 500 người, mỗi quận có khả năng cách ly 1.000 người. Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ và Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ đã hoàn thành kế hoạch, phương án bệnh viện dã chiến khu vực ÐBCSL và đang chờ phê duyệt. Cần Thơ đã lên phương án chuẩn bị bệnh viện dã chiến của thành phố (100 giường) đặt tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy.

Thăm hỏi, động viên và tặng quà Ðiểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 quận Cái Răng, ông Dương Tấn Hiển yêu cầu quận quan tâm, đảm bảo trang bị đầy đủ kính chắn giọt bắn, khẩu trang, nước sát khuẩn… để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Thành phố tiến hành test nhanh SARS-CoV-2 cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết