05/02/2009 - 11:57

TP Cần Thơ:

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến một doanh nghiệp tư nhân

(CT)- Ngày 4-2-2009, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại DNTN Nguyên Trung (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Từ năm 2007 đến tháng 9-2008, Chế Minh Trung (sinh năm 1980) là chủ DNTN Nguyên Trung đã cấu kết với Phạm Văn Út và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tháng 5-2008, ông Lâm Văn Sính (ở khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn) có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, nhưng không biết thủ tục vay ngân hàng. Lợi dụng việc này, Út dẫn ông Sính đến gặp Trung để thỏa thuận vay tiền. Trung đồng ý cho ông Sính vay 50 triệu đồng với điều kiện ông Sính phải thế chấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Sau khi ông Sính thế chấp 2 GCNQSDĐ, Trung cho ông Sính tạm ứng số tiền 12,5 triệu đồng. Trong khi đó, Trung giao cho Út lập khống thủ tục, hợp đồng chuyển nhượng hai GCNQSDĐ của ông Sính sang tên Trung. Sau đó, Trung đem GCNQSDĐ đã được sang tên mình chuyển nhượng cho người khác với giá 300 triệu đồng. Cùng thủ đoạn này, Trung đã lừa đảo thêm nhiều trường hợp khác.

Vụ việc được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết