16/04/2017 - 17:22

Khởi sắc ở phường Thới Thuận

Phường Thới Thuận thuộc quận Thốt Nốt, nằm ở vị trí đầu nguồn TP Cần Thơ. Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, phường Thới Thuận đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng hơn 30,6%, giá trị thương mại - dịch vụ tăng hơn 10% so với đầu nhiệm kỳ; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng mạnh, góp phần làm khởi sắc, tạo nên diện mạo đô thị mới.

 Nhân dân khu vực Thới Hòa 2 phấn khởi khi tuyến đường Ngã Tắc nhánh phải được mở rộng, tráng bê tông.

Gần 1 năm nay, bà con khu vực Thới Hòa 2 rất phấn khởi vì tuyến đường Ngã Tắc nhánh phải được đầu tư mở rộng, tráng bê tông sạch đẹp, lưu thông dễ dàng. Bà Lê Thị Ngợi, người dân có nhà cạnh đường kể: "Trước đây đường đất chỉ rộng chừng 2m, mùa mưa trơn trượt, đi lại rất khó khăn. Năm rồi, nhà nước đầu tư tráng bê tông, gia đình tôi tình nguyện đóng góp hơn 40m2 đất để mở rộng đường ra 4m. Nay có đường bê tông rộng rãi thuận lợi đi lại bà con ai cũng mừng". Theo ông Nguyễn Bảo Long, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Hòa 2, tuyến đường dài 1.400m, có hơn 60 hộ có nhà cạnh đường. Khi nhà nước đầu tư nâng cấp đường, bà con đã tình nguyện hiến 2.800m2 đất để mở rộng đường ra 4m. Tuyến đường Ngã Tắc nhánh là một trong nhiều việc nhằm cụ thể hóa NQĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020.

Nói về những kết quả sau gần 2 năm thực hiện NQĐH Đảng bộ phường Thới Thuận nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Hoàng Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Sau ĐH, Đảng ủy chỉ đạo tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với chỉnh trang, kiến thiết đô thị. Đến nay, phường đã vận động nhân dân hiến hơn 9.000m2 đất và hơn 4.000 ngày công lao động cùng nhà nước tráng bê tông, mở rộng gần 6.000m đường mặt rộng 4m, vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra cả nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Hoàng Phương cho biết, gần 2 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương quy hoạch các dự án; tạo thuận lợi về thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh trật tự… góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn. Điển hình như phường đã vận động 67 hộ dân nhận tiền đền bù, bàn giao 3,1 ha cho Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải thực hiện dự án đầu tư; vận động 33 hộ dân nhận tiền đền bù, bàn giao hơn 1 ha đất cho Công ty TNHH Một thành viên Quang Phát mở rộng nhà xưởng… Với những nỗ lực đó, phường đã góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn năm 2016 được 12.166 tỉ đồng, tăng 30,6% so với đầu nhiệm kỳ. Song song đó, Đảng ủy cũng chỉ đạo các ban, ngành phối hợp sắp xếp trật tự mua bán tại 3 chợ trên địa bàn, chỉ đạo các đoàn thể quan tâm hỗ trợ người dân vay vốn để kinh doanh nên giá trị thương mại, dịch vụ tăng hơn 10% so với đầu nhiệm kỳ.

Sau ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, công tác an sinh xã hội được Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Điển hình như phường đã huy động mọi nguồn lực xây mới và sửa chữa 19 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; xây 10 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, 2 căn nhà ở xã hội tặng cán bộ khu vực gặp khó khăn. Anh Trần Ngọc Ẩn, người dân khu vực Thới Bình phấn khởi nói: "Vợ chồng tôi làm mướn chỉ đủ ăn nên căn nhà dột nát không có tiền để sửa chữa. Vừa qua được phường hỗ trợ xây nhà Mái ấm Chữ thập đỏ, gia đình tôi mừng không sao kể xiết". Nhờ thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo công tác an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,26% xuống còn 3,22%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, sau ĐH, Đảng ủy tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nên không có đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Đảng bộ đã kết nạp được 37 đảng viên mới, đạt 49,3% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Có thể thấy, với những kết quả đạt được sau gần 2 năm thực hiện NQĐH, phường Thới Thuận đã có một diện mạo mới và triển vọng phát triển mới. Đây là nền tảng, động lực thúc đẩy phường thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết