Ngày 25-7, tại CASIC Local Hub (phường Phú Lợi), Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ (CASIC) tổ chức chương trình Gọi vốn đầu tư
-
Doanh nghiệp khởi nghiệp cần ứng dụng AI có trách nhiệm
Việc làm chủ công nghệ không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần xây dựng uy tín thương hiệu, tạo niềm tin với người tiêu dùng.
-
“Cái nôi khởi nghiệp” của hàng loạt công ty Hàn Quốc
Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), trường đại học công nghệ lớn nhất đất nước, đang trở thành “cái nôi khởi nghiệp” và bệ phóng cho hàng loạt công ty tăng trưởng nhanh.
-
Bệ phóng khởi nghiệp từ học đường
Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” là bản lề định hình sự chuyển mình của nền giáo dục: từ ươm mầm nhận thức đến hiện thực hóa các dự án đổi mới sáng tạo ngay trên bục giảng.
-
Tiếp sức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
-
Nhang chúc Tri Tôn và câu chuyện khởi nghiệp từ “cây nhà lá vườn”
Nhắc đến cây chúc ở vùng Bảy Núi (An Giang), nhiều người nghĩ ngay đến nguyên liệu cho những món ăn, nước chấm thơm ngon. Nhưng với nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ, tiềm năng cây chúc còn hơn thế!
-
Surio và hành trình chế biến tinh sâu nông sản miền Tây
Giữa làn sóng của phong trào khởi nghiệp, Công ty TNHH Surio tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) chọn hướng đi thầm lặng là nghiên cứu chế biến và gia công các dòng sản phẩm sấy thăng hoa.
-
“Điểm hẹn” cà phê doanh nhân
Chương trình Cà phê doanh nhân do Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) khởi xướng từ tháng 9-2022 trở thành điểm hẹn, sân chơi của đông đảo doanh nghiệp (DN), startup, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.
-
Nâng cao nhận thức, rèn tư duy khởi nghiệp sáng tạo từ con số 0
(CT) - Trong 2 ngày 28 và 29-5, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ (CASIC) tổ chức chương trình Đào tạo cơ bản về nhận thức khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo (Inno-Foundation), với chủ đề “Zero to One - Tư duy khởi tạo từ con số 0”.
-
Từ con cá đồng đến đặc sản OCOP tiêu biểu
Với sự nhạy bén, sáng tạo và quyết tâm làm giàu từ đặc sản quê hương, chị Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như, ở ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ đã từng bước nâng tầm con cá thát lát...
-
Hỗ trợ nâng cao kiến thức khởi nghiệp trong nông nghiệp
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, thời gian qua các sở, ngành TP Cần Thơ phối hợp với địa phương trang bị kiến thức đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp nông nghiệp cho nông dân cùng các bên liên quan.
-
Zero to One - Tư duy khởi tạo từ con số 0
Trong 2 ngày 28 và 29-5, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ (CASIC) tổ chức chương trình Đào tạo cơ bản về nhận thức khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo (Inno-Foundation), với chủ đề “Zero to One - Tư duy khởi tạo từ con số 0”.
-
Kiến tạo môi trường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tích cực, giàu tiềm năng
(CTO) - Theo các chuyên gia, định vị TP Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng đổi mới sáng tạo không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với thành phố, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển chung của toàn vùng ĐBSCL.
-
Khởi nghiệp từ trái lê ki ma
Từng là loại trái cây dân dã, giá trị kinh tế thấp, chủ yếu sử dụng trái tươi, lê ki ma nay đã được nâng tầm thành sản phẩm bột dinh dưỡng có giá trị cao, nhờ sự kiên trì nghiên cứu, sáng tạo của anh Phạm Ngọc Đá, ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ.
-
Tiếp sức phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
Thời gian qua, TP Cần Thơ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST). Nhờ đó, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại TP Cần Thơ dần hoàn thiện, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư.
-
Khởi động Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”
(CTO) - Ngày 19-5, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2026...
-
Hành trang khởi nghiệp
Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong nghề nghiệp và việc làm.
-
Linh hoạt đổi mới, nâng tầm giá sạch
Giữa dòng chảy nông nghiệp hiện đại, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (phường Phước Thới, TP Cần Thơ) đã khẳng định vị thế bằng việc kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật truyền thống và công nghệ tiên tiến. Với tư duy đổi mới không ngừng, thương hiệu “Giá sạch Hồng Nhung” không chỉ đạt chuẩn VietGAP, OCOP 4 sao, mà còn trở thành điểm sáng về nông nghiệp tử tế trên thị trường.
-
Động lực khơi tiềm năng sáng tạo
Năm 2025, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 55 trên thế giới. Các trung tâm khởi nghiệp địa phương cũng có sự bứt phá: TP Hồ Chí Minh (xếp hạng 110 toàn cầu), Hà Nội (hạng 148, tăng 9 bậc), Đà Nẵng (hạng 766, tăng 130 bậc).
-
Tăng tốc, bứt phá trên hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
Giai đoạn 2021-2025, Cần Thơ có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thể hiện qua các chương trình hỗ trợ, sự gia tăng của số lượng các dự án khởi nghiệp tiềm năng.
-
Mekong Startup Incubator - Hỗ trợ toàn diện, có chiều sâu cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ (CASIC) chính thức thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Ươm tạo khởi nghiệp Mekong Startup Incubator.
-
Mở cơ hội để startup trải nghiệm gọi vốn đầu tư

- Đánh thức làng nghề từ khát vọng khởi nghiệp
- Đồng hành, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp
- Nâng cao năng lực số, đưa nông sản kết nối toàn cầu
- Đào tạo thực chiến “Nông sản số - Kết nối toàn cầu”
- Kết nối nguồn lực, xây “bệ đỡ” cho các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
-
U70 khởi nghiệp với nghề nuôi thỏ

- Hành trình làm mới nông sản ĐBSCL
- Ra mắt Hội đồng tư vấn Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo TP Cần Thơ
- Từ loại quả “được mùa rớt giá” đến sản phẩm OCOP 3 sao
- Tuyển chọn 10 dự án xuất sắc bước vào vòng ươm tạo Mekong Startup Incubator 2026
- Kết nối nguồn lực hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
