09/10/2026 - 19:18

Chủ động nhận diện, bảo hộ tài sản trí tuệ để nâng cao lợi thế cạnh tranh 

Đó là thông điệp được đưa ra trong chương trình đào tạo Quản lý và khai thác tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp do Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ (CASIC) tổ chức tại phường Phú Lợi ngày 9-10.

Các học viên tham gia chương trình đào tạo.

Ông Huỳnh Tấn Vụ, Phó Giám đốc CASIC, chia sẻ: Chương trình đào tạo nằm trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch số 182/KH-UBND về việc đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của doanh nghiệp, hợp tác xã và các cá nhân trong việc xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ; thúc đẩy ứng dụng sở hữu trí tuệ như một công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và thương mại hóa sản phẩm.

Tham gia chương trình đào tạo, các học viên được cung cấp kiến thức tổng quan về sở hữu trí tuệ và vai trò trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn quy trình đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…); hướng dẫn kỹ năng quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp. Ngoài ra, các chuyên gia còn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng, bảo vệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ; hướng dẫn xử lý các tình huống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và tận dụng tài sản trí tuệ trong phát triển thị trường.

Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ cơ sở Ngọc Hồng, xã An Thạnh, chia sẻ: “Hiện cơ sở đã bảo hộ tài sản trí tuệ cho sản phảm nước cốt bần Ngọc Hồng và đang xúc tiến bảo hộ cho 2 sản phẩm tiềm năng: rượu bần - Thủy Liễu tửu và Dưa bông so đũa. Thông qua chương trình đào tạo, tôi hiểu được tầm quan trọng, tính cấp thiết của vấn đề bảo hộ tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp. Tôi cho rằng, Nhà nước nên thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ những chủ thể OCOP, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, trong đó có đăng ký quyền sở hữu trí tuệ để quá trình này diễn ra thuận lợi hơn”.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm sau khóa đào tạo.

PGS.TS Từ Diệp Công Thành, Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đồng thời là giảng viên chính của chương tình đào tạo, nhấn mạnh: “Thông điệp tôi muốn gửi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các em sinh viên là hãy chủ động nhận diện và bảo hộ tài sản trí tuệ của mình, tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”. Thực tế, sở hữu trí tuệ không chỉ là việc đăng ký hồ sơ. Đó là một phần của quản trị doanh nghiệp: biết mình có gì, bảo vệ đúng lúc, khai thác đúng cách và biến tri thức thành lợi thế cạnh tranh”.

TP Cần Thơ vừa đưa vào vận hành Khu Tư vấn và Cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CASIC Services Hub) và Khu phức hợp Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (CASIC Complex Hub) tọa lạc tại phường Vị Tân, Khu Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo đặc thù địa phương (CASIC Local Hub) tại phường Phú Lợi. Đây là các không gian hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trưng bày, quảng bá thương hiệu và kết cung cầu, từng bước đưa sản phẩm khẳng định vị thế trên thị trường.

Theo ông Huỳnh Tấn Vụ,  ngoài các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, ngành Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ. Cụ thể như Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ và Quyết định số 2724/QĐ-UBND của UBND thành phố phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP Cần Thơ đến năm 2030. Qua đó, từng bước đưa phát triển tài sản trí tuệ thực sự trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết