25/11/2025 - 16:01

Khởi động dự án “Tiếp cận tổng hợp thúc đẩy việc làm bền vững cho thanh niên trong ngành nông nghiệp” 

(CTO) - Dự án “Tiếp cận tổng hợp thúc đẩy việc làm bền vững cho thanh niên trong ngành nông nghiệp” sẽ được triển khai tại TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau, trong giai đoạn 2025-2027. 

Ngày 25-11, tại TP Cần Thơ, Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tiếp cận tổng hợp thúc đẩy việc làm bền vững cho thanh niên trong ngành nông nghiệp”.

Đại biểu tham dự hội thảo

Đại diện bộ, ngành chức năng Trung ương, tổ chức hợp tác phát triển, tổ chức phi chính phủ, một số trường đại học, viện nghiên cứu; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, doanh nghiệp, thanh niên tiêu biểu trong khởi nghiệp lĩnh vực liên quan đến lúa gạo và chính quyền địa phương được triển khai dự án... tham dự Hội thảo. Hội thảo nhằm giới thiệu dự án tới các bên liên quan, tạo sự hiểu biết chung, định hướng phối hợp và xác lập các bước triển khai trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và địa phương trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác nhằm tối đa hóa tác động của dự án trong thực tiễn…

Theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tạo cơ hội việc làm bền vững cho thanh niên nông thôn trong chuỗi giá trị lúa gạo tại ĐBSCL không chỉ giúp lao động trẻ nâng cao thu nhập, ổn định sinh kế mà còn góp phần gia tăng giá trị và chất lượng của chuỗi giá trị lúa gạo, đóng góp thiết thực vào việc triển khai hiệu quả “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Xuất phát từ ý nghĩa đó, trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường và FAO, dự án “Tiếp cận tổng hợp thúc đẩy việc làm bền vững cho thanh niên trong ngành nông nghiệp” sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2027 tại TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau.

Mô hình kinh tế tuần hoàn sản xuất phân hữu cơ từ nông nghiệp tại phường Thốt Nốt được thanh niên sáng lập, tham gia. 

Trao đổi tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, lúa gạo là mặt hàng chiến lược với nguồn cung ổn định và chất lượng ngày càng tăng. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, với uy tín, thương hiệu được khẳng định. Sự hỗ trợ từ Chính phủ và các tổ chức quốc tế cùng với nhu cầu tăng đối với gạo chất lượng cao, phát thải thấp đã hình thành nên nhiều mô hình canh tác kết hợp và việc làm phi nông nghiệp, tạo ra cơ hội việc làm mới cho thanh niên. Từ đó, khởi nghiệp và sự tham gia của thanh niên trong nông nghiệp ngày càng được thúc đẩy. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp còn có nhiều cơ hội cho thanh niên, như: nhiều công việc trên toàn chuỗi giá trị lúa gạo, đặc biệt là dịch vụ phi nông nghiệp và cơ giới hóa; thị trường mới và nhu cầu ngày càng tăng đối với các thực hành sản xuất bền vững; marketing số và các kênh thương mại điện tử phát triển, hỗ trợ xây dựng thương hiệu gạo; phụ phẩm lúa tạo ra cơ hội kinh doanh mới (cuộn rơm, phân bón sinh học, nấm...); xây dựng thương hiệu, bao bì, marketing nâng cao giá trị gạo Việt Nam trên thị trường toàn cầu…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết