28/05/2014 - 08:54

Khởi động dự án tăng cường sức chống chịu của hệ sinh thái với biến đổi khí hậu

(CT) - Ngày 27-5-2014, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Phương pháp tiếp cận quy hoạch tổng hợp nhằm thực hiện kế hoạch chiến lược về Công ước đa dạng sinh học và tăng cường sức chống chịu của hệ sinh thái với biến đổi khí hậu (BĐKH)”. Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc các viện, trường khu vực ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh đã đến dự.

Dự án này thực hiện trong thời gian 5 năm (2014-2018) do IUCN và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp thực hiện cùng sự hỗ trợ của Ban cố vấn dự án là một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu khu vực ĐBSCL. Tổng kinh phí thực hiện trên 3 triệu euro, do Bộ Môi trường, bảo tồn thiên nhiên và an toàn hạt nhân CHLB Đức tài trợ. Dự án thực hiện xung quanh các hoạt động như: nghiên cứu pháp lý về sử dụng đất trên toàn quốc; tính toán lợi ích và chi phí trực tiếp cũng như gián tiếp ở cấp độ địa phương, hệ thống đê biển toàn vùng ĐBSCL và việc trồng lúa vụ ba ở vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên; thực hiện 2 mô hình thử nghiệm chuyển đổi trồng lúa 3 vụ/năm sang 2 vụ lúa kết hợp với các hoạt động khôi phục hệ sinh thái và quản lý dựa vào cộng đồng; xây dựng dữ liệu thống kê cho toàn vùng ĐBSCL về sự cần thiết phải giảm sản xuất lúa để tạo điều kiện cho phương thức sử dụng đất tự nhiên, đa dạng và tăng cường sức chống chịu đối với BĐKH. Đồng thời, Dự án cũng thực hiện nhiều hoạt động nhằm tăng cường xây dựng năng lực cho cộng đồng để tham gia vào quá trình đưa ra quyết định ứng phó BĐKH; hỗ trợ nghiên cứu cộng đồng để tìm hiểu những thay đổi trong môi trường sống...

Dự án góp phần tăng cường khả năng chống chịu của vùng ĐBSCL thông qua khôi phục khả năng trữ lũ và chức năng điều hòa lũ của vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên cũng như khôi phục khả năng cung cấp các dịch vụ sinh thái của hệ thống tự nhiên tại các vùng ven biển; tăng cường khả năng thích ứng BĐKH, sử dụng đất hợp lý, bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng ĐBSCL...

H.V

Chia sẻ bài viết