06/03/2012 - 20:53

"Khổ" với mưa trái mùa !

Ruộng lúa của bà Cao Thị Mai, ấp 5A, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị ngã đổ sau trận mưa lớn.

Cơn mưa trái mùa nặng hạt và kèm theo giông gió đã làm ngã đổ hàng nghìn héc-ta lúa đông xuân sắp thu hoạch tại các huyện Tân Phước, Cai Lậy và Cái Bè (tỉnh Tiền Giang). Không chỉ gây thiệt hại nặng về năng suất, mưa trái mùa khiến chi phí thu hoạch “đội giá” khá cao...

“Người trồng lúa chúng tôi chỉ mong vào vụ lúa đông xuân này. Vậy mà cơn mưa trái mùa chiều ngày 2-3 đã làm cho ruộng lúa nằm la liệt. Không biết đến khi thu hoạch, năng suất còn được bao nhiêu và lúa có được thương lái mua không nữa?”- bà Dương Thị Tiếp, ấp Tân Hưng Đông (xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) than thở. Vụ đông xuân này, gia đình bà Tiếp trồng 1 ha lúa IR 50404. Chỉ còn 10 ngày nữa là thu hoạch nhưng cơn mưa trái mùa kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ đã phá hỏng tất cả. Theo bà Tiếp, với giàn lúa lúc chưa ngã đổ, năng suất trên 45 giạ lúa ướt/công. Tuy nhiên nay chỉ còn khoảng 35 giạ lúa ướt/công do nhiều hạt chưa kịp ngậm sữa. Hơn nữa, mấy ngày nay nước lớn nên người dân phải tốn thêm chi phí bơm nước ra khỏi đồng giảm thiệt hại cho cây lúa...

Dọc tỉnh lộ 868, đoạn từ huyện Tân Phước đến Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, các ruộng lúa sắp bước vào thu hoạch 2 bên đường nằm sát rạt mặt đất. Người dân ngồi tụm năm, tụm ba than thở và bàn tán về cơn mưa “quái ác” vừa qua. Bà Cao Thị Mai, ấp 5A, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nói: “Tới miệng ăn rồi mà như vậy! Nông dân chúng tôi khổ quá. Thời tiết không hiểu nổi. Cũng may lúa bị đổ ngã gần thời điểm thu hoạch, chứ ngay lúc mới trổ thì thiệt hại nhiều hơn nữa!”. Gia đình bà Mai trồng 0,8 ha lúa IR 50404 và chỉ còn 6 ngày nữa sẽ thu hoạch. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng lúa, bà nhìn trà lúa trước khi ngã đổ năng suất không dưới 40 giạ lúa tươi/công. Tuy nhiên, năng suất giờ đây chỉ còn 35-36 giạ/công do tỷ lệ lép và thất thoát vì cây lúa ngã đổ.

Nhiều ruộng lúa ở huyện Cái Bè cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nông dân Nguyễn Văn Tuấn, ấp 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, 1 ha lúa của gia đình ngã đổ khoảng 50%. Do lúa còn hơn 15 ngày nữa mới thu hoạch nên tỷ lệ lép sẽ cao. Bà Nguyễn Kim Liên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Toàn huyện còn hơn 4.000 ha lúa sắp thu hoạch. Tuy nhiên, mưa trái mùa vừa qua đã làm nhiều ruộng lúa bị ngã đổ. Chúng tôi chưa thống kê được diện tích thiệt hại nhưng mức độ ảnh hưởng là không nhỏ”.

Lúa ngã đổ khiến nông dân khốn đốn trong việc tìm kiếm nhân công, máy để thu hoạch. Bởi, giá thuê nhân công lao động thu hoạch hiện nay rất cao và hiếm. Mấy ngày nay, bà Dương Thị Tiếp, ấp Tân Hưng Đông (xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) chạy tìm nhân công thu hoạch lúa “đỏ con mắt” cũng không có. Còn chủ máy gặt đập liên hợp thì từ chối do ruộng lúa của bà bị sập phẳng như ván ngựa. “Sau khi lúa ngã đổ, gia đình chia nhau ra tìm nhân công thu hoạch lúa. Họ “hét” giá 600.000 đồng/công, gia đình cũng đồng ý. Sau đó, họ lại không chịu cắt. Ruộng lúa của tôi không biết phải làm sao nữa”- bà Tiếp nói.

Chủ máy gặt đập liên hợp Nguyễn Văn Thuận, ấp 5A, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, cho biết, giá cắt 1 công lúa đứng hiện nay giá 170.000 đồng, lúa ngã đổ từ 350.000-400.000 đồng/công. “Mấy ngày nay, người dân kêu cắt lúa liên tục, 2 máy của tôi chạy không kịp nên hồi lại những ruộng lúa ngã đổ nặng”-ông Thuận nói. Còn ông Lê Văn Bạch, chủ máy gặt đập liên hợp tại xã Hậu Mỹ Bắc A, cho biết: “Khoảng 15 ngày nữa mới khai đồng mà các chủ ruộng đã đặt hàng hết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn cân nhắc chuyện giá cả sao cho hợp lý và có lợi cả đôi bên”.

Bài, ảnh: KHẢI CA

Chia sẻ bài viết