20/10/2017 - 21:22

Khổ vì triều cường 

Trong những ngày qua (18, 19, 20-10-2017) triều cường trên sông Hậu và các sông, rạch thuộc địa bàn TP Cần Thơ lên cao, gây ngập đường phố, nhà cửa, ảnh hưởng sinh hoạt, kinh doanh, đi lại của người dân. Đặc biệt, khi triều cường lên cao kết hợp với mưa lớn, tình trạng ngập nước càng thêm nghiêm trọng hơn. Phóng viên Báo Cần Thơ ghi nhận một vài hình ảnh về tình trạng này.

Triều cường làm ngập đường phố, ảnh hưởng kinh doanh của nhiều cơ sở. Trong ảnh: Nhà hàng - Khách sạn Á Châu (đường Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều) bắc cầu cho khách hàng ra vào khi triều cường lên cao (ảnh chụp lúc 18 giờ 30 phút ngày 19-10-2017).

Vỉa hè đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều bị ngập nước, chị Ngân phải đứng dưới nước nướng thịt bán điểm tâm. Chị cho biết: Những ngày nước ngập, việc mua bán khó khăn, ế ẩm hơn do ít người lội nước vào ăn sáng (ảnh chụp lúc 6 giờ 15 phút ngày 20-10-2017).

Đường Mậu Thân (trước cổng Công ty CP May Tây Đô) bị ngập do triều cường. Trong ảnh: Công nhân Công ty CP May Tây Đô xắn quần lội nước khi tan ca dù ai cũng ngần ngại nước bẩn có thể gây viêm da hoặc bị nước ăn chân (ảnh chụp lúc 16 giờ 45 phút ngày 18-10-2017).

Mỗi lúc triều cường, việc đi lại của người dân hết sức vất vả. Nhiều mô tô bị chết máy do nước ngập sâu. Trong ảnh: phương tiện giao thông bị chết máy do nước ngập sâu tại tuyến nhánh rẽ đường Quang Trung đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (ảnh chụp lúc 18 giờ ngày 19-10-2017).

Sáng sớm, ông Trương Văn Út, ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy đắp đất làm đê để ngăn không cho nước sông tràn vào nhà (ảnh chụp lúc 5 giờ sáng 20-10-2017).

Điểm Trường Tiểu học Thuận Hưng 3 (quận Thốt Nốt) phải cho học sinh nghỉ học do trường lớp bị ngập nước (ảnh chụp sáng 19-10-2017).

HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết