15/10/2025 - 06:59

Khi thể thao trở thành thói quen mỗi ngày 

Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đã trở thành một phần thiết yếu và quen thuộc trong nhịp sống của nhiều người dân TP Cần Thơ. Với nhiều hình thức tập luyện phong phú, đa dạng trên tinh thần “sống vui, sống khỏe”, phong trào thể dục thể thao đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hệ thống cơ sở vật chất thể thao ở TP Cần Thơ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện, thi đấu của người dân.

Ngày càng nhiều người dân TP Cần Thơ ý thức sâu sắc về lợi ích không thể phủ nhận của việc tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe và tinh thần. Dù bận rộn với công việc và cuộc sống, họ vẫn chủ động dành thời gian để vận động hằng ngày. Bà Huỳnh Thị Nguyệt ở phường Long Mỹ, chia sẻ: “Sáng nào tôi cũng tập dưỡng sinh cùng các chị em trong CLB. Thói quen này tôi duy trì hơn chục năm nay, nhờ vậy mà sức khỏe cải thiện rõ rệt và thêm lạc quan, yêu đời”.

Trong nhịp sống hiện đại, hình ảnh người dân cùng nhau đi tập thể dục mỗi sáng, mỗi chiều đã trở nên thân quen. Thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện đơn thuần mà còn là sợi dây gắn kết mọi người với nhau. Dù lựa chọn tập luyện môn thể thao nào thì tất cả đều hướng đến mục tiêu rèn luyện thân thể và phòng, chống bệnh tật, xây dựng nếp sống lành mạnh.

Đối với những người trẻ, thể thao đóng vai trò giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc. Anh Võ Văn Hiệp ở xã Tân Bình, cho biết: “Ban đầu tôi tham gia chạy bộ, bây giờ chuyển sang tập thêm bóng đá. Cơ thể nhẹ nhõm và quan trọng nhất là tinh thần thoải mái. Qua luyện tập, tôi quen thêm nhiều bạn mới, mọi người cùng động viên nhau duy trì đều đặn để nâng cao sức khỏe”.

Ngoài ý thức người dân, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở TP Cần Thơ đang cho thấy tín hiệu tích cực nhờ sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương về hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu. Thành phố hiện có hàng trăm công trình thể thao lớn nhỏ phục vụ cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận: 5 sân vận động, 29 sân bóng đá 11 người, hơn 400 sân bóng đá mini, 61 hồ bơi các loại, gần 900 sân bóng chuyền, cùng nhiều sân cầu lông, bóng rổ, quần vợt, các thiết bị tập luyện thể dục ngoài trời… Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, các địa phương tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng sân bãi, bổ sung dụng cụ tập luyện và tổ chức các giải thể thao.

Bà Châu Thị Chúc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Phú Tâm, cho biết: “Ngoài việc duy trì tổ chức các giải, chúng tôi chú trọng công tác xã hội hóa, tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng sân bãi, hỗ trợ dụng cụ tập luyện. Khi người dân có môi trường, điều kiện tốt, họ sẽ càng chủ động và tích cực tham gia thể thao”.

Các xã, phường còn duy trì tổ chức thường xuyên những giải thể thao phong trào gắn liền với thế mạnh địa phương, những môn quen thuộc như bóng đá mini, cầu lông, bóng chuyền hơi, pickleball… tạo không khí thi đua rèn luyện sôi nổi. Các địa phương cũng chú trọng củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB, nhóm thể dục thể thao tại cơ sở, cơ quan, đơn vị, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Nhờ những nỗ lực đồng bộ mà tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ở TP Cần Thơ liên tục tăng qua các năm, đến nay đã đạt hơn 1,4 triệu người. Điều đó cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thể thao cộng đồng, nơi tinh thần rèn luyện trở thành lối sống, góp phần giúp mọi người cân bằng cuộc sống và nâng cao sức khỏe.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

 

Chia sẻ bài viết