28/03/2013 - 21:45

Khi các bạn trẻ chọn cuộc sống độc thân

Đã hơn 32 tuổi, nhưng Ngọc Thanh - một viên chức nhà nước vẫn chuộng cuộc sống độc thân. Với bạn trẻ này, việc lập gia đình không chỉ chuốc thêm nhiều phiền toái, mà còn khiến đời sống bản thân xáo trộn và ảnh hưởng không tốt đến công việc và chuyện học hành. Cũng như Thanh, không ít bạn trẻ chạy theo "chủ nghĩa độc thân", bất chấp sự khuyên răn của người thân, bạn bè…

Chuyện Ngọc Thanh trốn gia đình đến tá túc tại một tịnh thất trên núi Cấm (An Giang) để phản đối việc cha mẹ sắp đặt đám cưới với một bác sĩ cách đây vài tháng khiến cha mẹ chị một phen lo lắng. Đã ngoài 30 tuổi, nhưng Thanh vẫn chưa có ý định lập gia đình, mặc dù người thân chị hết lời khuyên răn. Theo tâm sự của Thanh, đã nhiều lần chị giải thích với người thân về ý định sẽ sống độc thân để dành thời gian chăm sóc cha mẹ khi tuổi về chiều, nhưng đều bị phớt lờ. Cũng vì vậy mà trung bình mỗi năm, Thanh phải sắp xếp công việc, gặp gỡ ít nhất 2-3 "mối" để làm vui lòng cha mẹ. Nhưng hầu hết những người gặp qua, Thanh đều viện lý do là tính tình, nghề nghiệp không hợp… Theo Thanh, việc lập gia đình sẽ phải đánh đổi nhiều thứ mà chị cho rằng rất quan trọng: thời gian, công việc và việc học tập. Chị phân tích: "Tôi không tẩy chay việc lập gia đình nhưng có chồng, con phần nào ảnh hưởng đến việc học tập, mất thời gian và đặc biệt tính tôi thích tự do, không muốn bị ràng buộc".

 Theo các chuyên gia tư vấn tâm lý, việc lập gia đình sẽ giúp bạn trẻ cảm nhận được tình cảm yêu thương lẫn nhau.

Tuy là phụ nữ nhưng hầu hết những việc nặng nhọc, từ sửa điện, bàn ghế đến nữ công gia chánh và việc chăm sóc cha mẹ già, Thanh đều chu tất. Cũng có lúc, Thanh nghĩ đến việc lấy chồng để cha mẹ vui lòng, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt bởi phải đánh đổi với sở thích "xê dịch" của bản thân. Thanh bộc bạch: "Nhiều người suy nghĩ cuộc sống độc thân sẽ buồn chán, tẻ nhạt, nhưng với tôi, sống một mình tôi có thể thoải mái đi du lịch, hoặc làm những công việc mình thích mà chẳng phải chú ý đến thái độ của ai".

Mỹ Xuyên quê ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã hơn 28 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, có thói quen hễ được ai mai mối là chị đặt ra nhiều yêu cầu "quá tầm", nào là lương cao, học vị phải hơn chị và nhất là chị kiên quyết không làm dâu. Những tiêu chuẩn quá với của Xuyên đã quá quen thuộc đối với bạn bè bởi đây chẳng qua là cách khước từ sự mai mối. Xuyên cho rằng, việc lập gia đình hay sống độc thân không là mấu chốt của hạnh phúc mà quan trọng là được làm những việc mình yêu thích. Bên cạnh đó, những quy luật bất thành văn trong cuộc sống vợ chồng khiến Xuyên ngán ngẩm. Đã có lúc, Xuyên thử tìm ý trung nhân để tiến tới hôn nhân, nhưng chị ngày càng nhận thấy bản thân khó chấp nhận trước những quan điểm sống của những chàng trai theo đuổi mình. Xuyên kể, nhiều lần chị đã cãi vã lớn tiếng với người thân, hay tranh luận với bạn bè chỉ vì không thể chấp nhận người bạn trai được mai mối vừa uống cà phê vừa nhịp chân. Biểu hiện đó theo Xuyên là không thể chấp nhận được. "Bạn bè có thể cho là tôi dị họm, khó tính hoặc chảnh chọe, nhưng đó là điều tôi không thích và cũng không thể chấp nhận được" - Xuyên tâm sự.

Có rất nhiều lý do để nhiều bạn trẻ chọn cuộc sống độc thân, việc dành hoàn toàn thời gian cho công việc cũng khiến không ít bạn trẻ "lờ đi" chuyện lập gia đình. Như trường hợp của Hồng Phấn - cán bộ một trường cao đẳng tại TP Cần Thơ. Từ sáng sớm đến tối, chỉ thấy chị đi làm, học thêm, dạy thêm, thi thoảng mới thấy chị tham gia vài chuyến cắm trại với bạn bè. Dù đã sắp hàng "băm", nhưng Phấn vẫn dùi mài kinh sử để chuẩn bị thi cao học sau khi vừa hoàn thành bằng đại học thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh. Phấn tâm sự: "Tôi phấn đấu để trước năm 35 tuổi sẽ có bằng tiến sĩ. Đó là ước mơ từ nhỏ của tôi". Cũng vì tập trung cho việc học, chị chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Theo tâm sự của Phấn, việc có chồng con sẽ mất nhiều thời gian cho công việc, học tập, ảnh hưởng không tốt đến cơ hội thăng tiến.

Không riêng phụ nữ, đối với nam giới chuyện sống độc thân cũng đang dần phổ biến. Gặp gỡ và trò chuyện cùng một số trường hợp, cho thấy đối với nam giới việc chọn cuộc sống độc thân thường không nhận được sự ủng hộ của gia đình hoặc bị nhiều người nghi ngại lối sống buông thả không lành mạnh. Minh Hùng, 34 tuổi, nhân viên cho công ty thẩm định giá là trường hợp như thế. Trong mắt nhiều người, Hùng là người sống khép kín nhưng làm việc nghiêm túc, ngăn nắp. Khi biết Hùng quyết định chọn cuộc sống độc thân, cha mẹ Hùng một mực phản đối, buộc Hùng phải cưới vợ, nhưng anh đều làm lơ cho qua. Theo tâm sự của Hùng, trước đây anh từng có bạn gái dễ mến, đôn hậu, nhưng vì không thể chấp nhận cách sống nguyên tắc của bạn trai nên hai người đành chia tay. Cũng từ đó, Hùng không có ý định tìm hiểu bất cứ cô gái nào và quyết định sống "một mình". Tuy vậy, nhiều lúc Hùng cũng cảm thấy tự ti, mặc cảm bởi nhiều người cho rằng anh sở dĩ anh rơi vào tình huống này là do có lối sống không lành mạnh, hay có "vấn đề" về giới tính.

Theo ông Ngô Thành Thuận, Chuyên viên tư vấn tâm lý Hội Kế hoạch hóa gia đình TP Cần Thơ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh niên có xu hướng chọn cuộc sống độc thân, nhưng thường do ảnh hưởng vấn đề tài chính, muốn tập trung cho công việc và chuyện học hành. Nhưng cũng có trường hợp ngán ngẩm việc lập gia đình khiến cuộc sống cá nhân bị ràng buộc, số khác thì do hoàn cảnh gia đình của mỗi người. Ông Thuận giải thích thêm, một số bạn trẻ có xu hướng lựa chọn cuộc sống độc thân xét về mặt tâm lý là do mắc chứng tự kỷ. Ở những bạn trẻ này thường có biểu hiện làm việc độc lập, đề cao sở thích cá nhân, không thích sự ràng buộc, vì thế thường chọn cuộc sống một mình. Hơn nữa, một số thanh niên do thiếu kinh nghiệm sống, những trải nghiệm từ cuộc sống gia đình khiến không ít bạn trẻ lựa chọn cuộc sống đơn thân thay vì lập gia đình. Theo ông Thuận, thực tế nhiều người chọn cuộc sống độc thân, đến khi đã luống tuổi cảm thấy cô đơn, cuộc sống buồn chán. Có người đã nhận con nuôi, trong khi số người kết hôn muộn thì mong có một mụn con để vui cửa vui nhà. Từ những câu chuyện trên, ông Thuận khuyên, cuộc sống gia đình là nơi để mỗi người cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, không nên vì chạy theo xu hướng sống độc thân, hoặc sở thích cá nhân để rồi khi lớn tuổi phải sống tẻ nhạt, cô đơn…

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết