22/09/2013 - 19:54

Khi bầu Đức cấm nhận thưởng

Đội tuyển U-19 Việt Nam đang làm nóng các trang báo thể thao với những chiến thắng như chẻ tre ở giải U-19 Đông Nam Á. Chưa bao giờ một đội tuyển trẻ quốc gia lại làm giới hâm mộ sục sôi như lần này và rất nhiều người đã thấy cánh cửa tương lai cho bóng đá Việt Nam mở ra tươi sáng.

Đáng chú ý trong thành phần của U-19 Việt Nam hầu hết là cầu thủ của ở Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG lẫn HLV trưởng người Pháp Guillaume. Nhưng công đầu thuộc về tầm nhìn xa của ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

 Bầu Đức chăm sóc lứa U-19 từ nhỏ nên rất thấu hiểu và không muốn các cầu thủ viêm nhiễm tư tưởng đá bóng vì tiền.

Dư luận trong nước đang nức nở với lứa "gà chọi" của bầu Đức được đào tạo suốt 7 năm qua và càng ngạc nhiên hơn khi ông tuyên bố cấm cầu thủ U-19 của Học viện nhận tiền thưởng của VFF. Quy định miệng của bầu Đức bỗng dưng làm VFF khó xử bởi họ đang tính toán sẽ thưởng thế nào cho xứng đáng với sự cống hiến hiệu quả của các cầu thủ U-19. Tuy nhiên, bầu Đức trao đổi rất rõ ràng và sòng phẳng khi ra lệnh cấm cầu thủ nhận tiền thưởng: "Không phải tôi keo kiệt hay không muốn thưởng cho cầu thủ của mình, đơn giản tôi không muốn họ sinh ra suy nghĩ đá bóng vì tiền. Đây là một bài học kinh nghiệm của tôi sau hơn 10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp và tận mắt chứng kiến nhiều trường hợp cầu thủ hư hỏng chỉ vì tiền".

Chia sẻ của bầu Đức khiến nhiều người chợt nhớ đến sự việc của một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được ưu đãi và bồi dưỡng tài năng từ nhỏ nhưng hai năm trước vẫn nằng nặc đòi về Becamex Bình Dương vì nhận phí lót tay rất cao. Khi ấy, bầu Đức khó chịu ra mặt và trong cuộc hội thảo với các ông bầu tìm hướng đi cho bóng đá Việt Nam đã buột miệng thốt lên: "Cầu thủ càng lớn càng mất dạy!".

Trở lại việc bầu Đức cấm cầu thủ trẻ của mình nhận tiền thưởng, ông nói rõ: "Thú thật tôi không muốn mấy đứa nhỏ nhận thưởng của bất cứ ai bởi của cho không bằng cách cho. Tôi biết rất rõ gia đình của các cháu vẫn còn nhiều khó khăn nên thay vì đưa tiền cho cầu thủ, mình nên giúp đỡ cho gia đình họ thì hơn. Cái chính là tôi muốn giáo dục cho cầu thủ nhí một thái độ nghiêm túc khi nhìn nhận về nghề nghiệp: Cầu thủ ra sân phải thi đấu vì trách nhiệm, vì danh dự màu cờ sắc áo chứ không phải đá bóng chỉ vì tiền".

Bài, ảnh: SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết